Nhật chỉ trích yêu sách Trung Quốc ở biển Hoa Đông, Biển Đông

(PLO)- Sách trắng quốc phòng Nhật chỉ trích Trung Quốc "không ngừng" tăng cường các yêu sách chủ quyền tại biển Hoa Đông và Biển Đông trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19.
Trong sách trắng quốc phòng công bố ngày 14-7, chính quyền Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cáo buộc Trung Quốc chủ ý đẩy mạnh các yêu sách lãnh thổ trong đại dịch COVID-19, theo hãng tin Reuters.

“Trung Quốc vẫn tiếp tục các nỗ lực thay đổi tình hình ở biển Hoa Đông và biển Đông” - theo lời Thủ tướng Shinzo Abe.

Sách trắng mô tả sự xâm nhập "không ngừng" của Trung Quốc tại vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku (theo cách gọi của Nhật)/Điếu Ngư (theo cách gọi của Trung Quốc) hai nước đang tranh chấp.

Tại biển Đông, sách trắng quốc phòng Nhật cho rằng Bắc Kinh đang khẳng định các yêu sách lãnh thổ bằng cách thiết lập các khu vực hành chính xung quanh các đảo tranh chấp. Động thái này buộc các quốc gia dù đang bị phân tâm chống dịch COVID-19 phải có phản ứng.

Nhật Bản chỉ trích các hoạt động của Trung Quốc gần các đảo nhỏ ở Biển Hoa Đông. Ảnh: EMILY WANG / AP

Nhật coi Trung Quốc là mối đe dọa lâu dài và nghiêm trọng hơn so với vấn đề vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Hiện Trung Quốc đầu tư vào quốc phòng nhiều gấp bốn lần so với Nhật, thể hiện qua việc tăng cường và hiện đại hóa quân sự.

Trong sách trắng, Nhật cho rằng các hoạt động cung cấp viện trợ y tế của Trung Quốc cho các quốc gia khác trong cuộc chiến chống COVID-19 là thuộc chiến dịch tuyên truyền và đưa thông tin sai lệch về dịch bệnh của Bắc Kinh.

Theo lời một quan chức bộ quốc phòng, các thông tin sai lệch bao gồm những khẳng định trên mạng cho rằng dịch COVID-19 do binh sĩ Mỹ mang tới Trung Quốc, hay các phương thuốc từ thảo dược của Trung Quốc có thể trị khỏi căn bệnh này.

Sách trắng quốc phòng của Nhật cũng cho rằng Trung Quốc chịu trách nhiệm cho "sự tuyên truyền" và "thông tin sai lệch" trong bối cảnh thế giới đang bất ổn và hỗn loạn vì bùng phát dịch COVID-19.

Sách trắng cũng đề cập các mối đe dọa khác mà Nhật phải đối mặt. Trong đó có sự phát triển liên tục của vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo cũng như sự gia tăng hoạt động quân sự của Nga trên vùng trời và vùng biển ở Nhật, đôi khi trong các cuộc tập trận chung với Trung Quốc.

Sự chỉ trích của Nhật nhắm vào Trung Quốc cũng tương tự với những phát ngôn và sự hiện diện của Mỹ tại khu vực trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.  mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã xấu càng xấu hơn khi  Bắc Kinh và Washington tiến hành các cuộc tập trận quân sự riêng biệt tại Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 13-7 đã bác bỏ các yêu sách tranh chấp của Trung Quốc đối với nguồn tài nguyên ngoài khơi ở hầu hết Biển Đông khi cho rằng chúng "hoàn toàn bất hợp pháp". Trong khi đó, Bắc Kinh nhấn mạnh mục đích của họ ở khu vực này mang tính hòa bình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.