Nhật chi mạnh hỗ trợ ngành thủy sản sau lệnh cấm của Trung Quốc

(PLO)- Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cho biết chính phủ nước này sẽ phân bổ thêm 20,7 tỉ yen (141,41 triệu USD)  để hỗ trợ ngành thủy sản sau lệnh cấm nhập khẩu hoàn toàn của Trung Quốc đối với các sản phẩm thủy sản Nhật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-9, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cho biết chính phủ nước này sẽ phân bổ thêm 20,7 tỉ yen (141,41 triệu USD) để hỗ trợ ngành thủy sản sau lệnh cấm nhập khẩu hoàn toàn của Trung Quốc đối với các sản phẩm thủy sản Nhật, theo hãng tin Kyodo News.

Gói hỗ trợ sẽ hướng tới tăng tiêu dùng trong nước, đảm bảo sản xuất thủy sản bền vững, giảm thiểu thiệt hại về mặt danh tiếng và tìm kiếm thị trường nước ngoài mới để không “không phụ thuộc vào việc tạo doanh thu ở các quốc gia cụ thể”.

Trước đó, chính phủ Nhật đã thành lập hai quỹ trị giá tổng cộng 80 tỉ yen (khoảng 545 triệu USD) để hỗ trợ ngư dân duy trì hoạt động kinh doanh.

Hải sản nhập khẩu từ Nhật tại một siêu thị ở Hong Kong, Trung Quốc ngày 12-7. Ảnh: REUTERS

Hải sản nhập khẩu từ Nhật tại một siêu thị ở Hong Kong, Trung Quốc ngày 12-7. Ảnh: REUTERS

Nói với các phóng viên tại văn phòng thủ tướng hôm 4-9, ông Kishida tuyên bố sẽ “bảo vệ ngành đánh bắt cá”, đồng thời cho biết thêm chính phủ Nhật và Công ty Điện lực Tokyo Holdings Inc. - công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima - sẽ “kiên quyết” thực hiện trách nhiệm tương ứng của mình.

Ngày 24-8, ngay sau khi Nhật bắt đầu xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương, Cục Hải quan Trung Quốc đã thông báo ngừng nhập khẩu tất cả các loại hải sản của Nhật.

Theo Kyodo News, Tokyo và Bắc Kinh đang tranh cãi về sự an toàn của việc xả thải, làm căng thẳng thêm mối quan hệ song phương vốn đã không ổn định. Trung Quốc kêu gọi Nhật ngừng xả “nước bị ô nhiễm hạt nhân” ra biển, Nhật tuyên bố nước này an toàn vì đã loại bỏ hầu hết các hạt nhân phóng xạ.

Đại sứ Mỹ tại Nhật ăn cá tỉnh Fukushima

Đại sứ Mỹ tại Nhật ăn cá tỉnh Fukushima

(PLO)- Đại sứ Mỹ tại Nhật Rahm Emanuel thăm Fukushima và ăn cá ở tỉnh này, đồng thời nói rằng nước do nhà máy hạt nhân nói trên xả ra an toàn hơn nước thải từ các cơ sở nguyên tử Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.