Nhật chi 150 triệu USD mua đảo cho Mỹ làm "sân bay"

(PLO)- Nhật Bản đang chi 150 triệu USD để cho phép phi công Mỹ diễn tập hạ cánh trên một hòn đảo nhỏ phía đông, nhưng người dân sống gần đó không tán đồng thỏa thuận này.

Theo đài RT, chính phủ Mỹ và Nhật Bản đã quan tâm đến đảo Mageshima như một địa điểm mới để thực hiện các cuộc diễn tập trận, được gọi là thực hành hạ cánh tàu sân bay, kể từ năm 2011, nhưng mãi đến gần đây mới ký được thỏa thuận này.

Hòn đảo không có người ở rộng 8 km2 thuộc của quần đảo Ōsumi trên biển Hoa Đông. Dù nằm dưới sự quản lý của chính quyền thành phố Nishinoomote trên đảo Tanegashima gần đó. Đảo Mageshima thuộc sở hữu của một công ty phát triển có trụ sở tại thủ đô Tokyo, đối tác mà chính phủ Nhật đã thương thảo.

Đây không phải là lần đầu tiên những cuộc diễn tập của Mỹ, vốn bao gồm các chiến đấu cơ cất và hạ cánh trên một dải đất được cải tạo giống như một tàu sân bay, đã gây ra sự phản kháng của người dân nước này.

Đảo Mageshima. Ảnh: GETTY

Các cuộc diễn tập ban đầu được tổ chức tại căn cứ hải quân Atsugi ở tỉnh Kanagawa. Nhưng những âm thanh máy bay phản lực cất cánh liên tục dẫn đến nhiều vụ khiếu nại, cuối cùng buộc họ phải di dời.

Tuy nhiên, cũng theo đài RT, dường như cả quân đội Mỹ và chính quyền trung ương Nhật đều không bận tâm hỏi ý kiến của người dân địa phương. Những người này nói rằng họ đã được cung cấp rất ít thông tin về thỏa thuận trên.

“Cho đến nay, hoàn toàn không có lời giải thích nào (từ chính phủ). Chúng tôi không biết gì về các chi tiết cụ thể của thỏa thuận. Nhiều vấn đề khác nhau như tiếng ồn nên được xem xét và tôi lo lắng rằng sẽ có sự mở rộng hơn nữa sau đó”, ông Hiromi Nagano, đại diện của hội đồng địa phương và là người phản đối thỏa thuận, phát biểu.

Thị trưởng thành phố Nishinoomote, ông Shunsuke Yaita cũng đã ra tuyên bố về vấn đề này. Quan chức này nói rằng ông tin có những “cách thức phù hợp hơn” để sử dụng đảo Mageshima.

Mỹ sẽ tập trận tên lửa tại Okinawa
Mỹ sẽ tập trận tên lửa tại Okinawa
(PLO)- Quân đội Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận tên lửa đầu tiên quanh đảo Okinawa của Nhật Bản, khi Washington tìm cách đối phó với một Trung Quốc ngày càng trở nên quyết đoán.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.