Nhật cần có thêm vài tháng để ngăn rò rỉ phóng xạ

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 3/4/2011, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano cho biết Nhật Bản cần thêm vài tháng nữa để ngăn chặn rò rỉ phóng xạ bằng các phương pháp thông thường.

Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản đang nghiên cứu các phương án khác để rút ngắn thời gian này, đồng thời sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ những người dân phải rời bỏ nhà cửa do ảnh hưởng phóng xạ từ nhà máy Fukushima 1.

Bên cạnh đó, ông Goshi Hosono, cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Naoto Kan, cũng cho biết chính phủ nước này đặt ra thời gian “một vài tháng để chấm dứt sự rò rỉ phóng xạ tại nhà máy Fukushima 1 và sau đó sẽ lắp đặt đặt hệ thống làm mát hoàn chỉnh cho các lò phản ứng.”

Nhật cần có thêm vài tháng để ngăn rò rỉ phóng xạ ảnh 1

Binh sỹ Nhật Bản tìm kiếm các nạn nhân động đất-sóng thần ở tỉnh Miyagi ngày 3/4/2011. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cùng ngày, khoảng 500 người đã sơ tán khỏi thị trấn Minamisanriku bị sóng thần tàn phá ở tỉnh Miyagi trong bối cảnh lực lượng dân phòng và các lực lượng cứu hộ khác tiếp tục nỗ lực trong ngày cuối cùng của chiến dịch tập trung cao độ do cả Nhật Bản và Mỹ cùng tiến hành nhằm tìm kiếm những người mất tích tại các khu vực ven biển Thái Bình Dương.

Tính đến thời điểm này, thảm họa kép động đất-sóng thần xảy ra hôm 11/3/2011 đã cướp đi sinh mạng 12.087 người và 15.552 người mất tích.

Thông tin do Hội Chữ thập Đỏ Nhật Bản cùng Trung ương Hội những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất sóng thần Nhật Bản cho biết tính đến ngày 2/4/2011, hai tổ chức này đã nhận được tổng số tiền quyên qóp, ủng hộ nạn nhân là 115,4 tỷ yen. Số tiền này được sử dụng như thế nào sẽ do ủy ban tại các tỉnh bị ảnh hưởng thảm họa quyết định.

Trong khi đó, theo đài Đài Bắc Kinh tối 3/4/2011, trước tình trạng tường hầm cáp điện gần cửa lấy nước của lò phản ứng số 2 thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 xuất hiện vết nứt làm nước nhiễm phóng xạ chảy ra biển, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) vừa cho biết nỗ lực đổ bêtông lấp vết nứt đã thất bại.

Hiện TEPCO đang bơm chất hỗn hợp cao phân tử có tính hút nước và độ nở lớn ở phía trên hầm nhằm chặn nguồn nước nhiễm xạ. TEPCO cũng đang gấp rút xử lý nước tích tụ dưới hầm các lò phản ứng từ số 1 đến số 3.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.