Nhật bản “thất vọng” vì Trung Quốc không dự lễ tưởng niệm sóng thần

Nhật Bản hôm nay 12/3 bày tỏ “thất vọng” khi Trung Quốc không cử đại diện tới dự lễ kỷ niệm 2 năm thảm họa động đất/sóng thần. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ ngày một xấu đi giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á.

Nhật bản “thất vọng” vì Trung Quốc không dự lễ tưởng niệm sóng thần ảnh 1

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko tham dự lễ tưởng niệm nạn nhân động đất/sóng thần cấp quốc gia tại Tokyo ngày 11/3.

Động thái của Bắc Kinh diễn ra sau khi Nhật mời đại diện của Đài Loan tham dự lễ tưởng niệm những người thiệt mạng trong thảm họa động đất/sóng thần năm 2011 như những nhà ngoại giao khác.

Động thái cũng diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh vẫn âm ỉ vì tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Hoa Đông, với tàu chính phủ Trung Quốc ngày hôm nay được thấy ở vùng biển này.

“Chính phủ Nhật đã giả thích với Trung Quốc là chúng tôi sẽ đối xử với Đài Loan phù hợp trong lễ kỷ niệm này khi xem xét đến sự ủng hộ to lớn của họ đối với chúng tôi”, chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga nói với các phóng viên.

Tokyo cho biết với Bắc Kinh “điều này sẽ không ảnh hưởng tới quan điểm của Nhật về vị trí của Đài Loan như được nêu trong Thông cáo chung Nhật-Trung”, ông cho hay. “Nhưng Trung Quốc không hiểu và vắng mặt khỏi buổi lễ. Thật đáng thất vọng và đáng tiếc”, ông cho hay. Trong Thông cáo chung 1972, Nhật công nhận Trung Quốc “là chính phủ hợp pháp duy nhất”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua ra tuyên bố cho biết Bắc Kinh đã bày tỏ phản đối trước động thái của Nhật, trong đó “đối xử với đại diện từ Đài Loan như các đại diện ngoại giao và các thành viên của các tổ chức quốc tế”.

Trong lễ kỷ niệm 1 năm thảm họa động đất/sóng thần, chính phủ Nhật khi đó, do Thủ tướng Yoshihiko Noda đứng đầu, đã loại trừ đại diện Đài Loan khỏi danh sách các nước và lãnh thổ được đọc tên tại buổi lễ.

Tuy nhiên, văn phòng đại diện của Nhật tại Đài Bắc đã bỏ tiền cho đăng nửa trang “cảm ơn” trên các báo lớn trên hòn đảo, trước sự ủng hộ trị giá khoảng 224 triệu USD đối với thảm họa Nhật.

Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo xấu đi nghiêm trọng trong vòng 1 năm qua, khi hai bên đối đầu trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật, 3 tàu chính phủ Trung Quốc đã tiến vào vùng biển 12 hải lý quanh Senkaku/Điếu Ngư ngay sau 10h sáng nay, 12/3.

Ngoài Trung Quốc và Nhật, Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền với quần đảo này.

Cũng theo chánh văn phòng nội các Nhật, không có đại diện ngoại giao nào của Hàn Quốc tham dự lễ kỷ niệm, trong đó có phút mặc niệm tưởng nhớ khoảng 19.000 nạn nhân.

Tuy nhiên, ông cho biết Seoul đã thông báo với Tokyo vào hôm thứ hai rằng sự vắng mặt của đại diện nước này là do sai sót.

Nhật và Hàn Quốc cũng tranh chấp trên một quần đảo khác, nằm giữa hai nước.

Theo Vũ Quý (Dân trí / AFP)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.