Nhật Bản quá mạnh, tuyển Việt Nam dọn đường đi tiếp ở Asian Cup

(PLO)- Bảng C của vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026 tại Úc đang được dự đoán sẽ sớm phân định cục diện khi hai đội bóng được đánh giá cao nhất là Nhật Bản và Việt Nam đều bước vào giải với phong độ lẫn sự tự tin lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khi Nhật Bản được xem là ứng cử viên nặng ký cho ngôi đầu bảng, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đặt mục tiêu giành chiến thắng trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn để mở toang cánh cửa đi tiếp.

Trận đấu giữa Nhật Bản và Đài Loan tại sân Perth chiều 4-3 được xem là cuộc chạm trán giữa hai nền bóng đá có khoảng cách khá rõ ràng. Nhật Bản, đội từng hai lần vô địch Asian Cup nữ, bước vào giải đấu với bề dày thành tích và sự ổn định đáng nể. Trong lịch sử đối đầu tại giải châu Á, bóng đá nữ Nhật Bản gần như áp đảo hoàn toàn khi thắng 7 trong 8 lần chạm trán gần nhất với Đài Loan.

Thống kê cho thấy Nhật Bản thường xuyên thể hiện sức mạnh vượt trội ở vòng bảng. Trong 47 trận vòng bảng gần nhất tại Asian Cup nữ, họ giành tới 41 chiến thắng, hòa 4 và chỉ thua 2. Đáng chú ý hơn, đội bóng xứ sở mặt trời mọc chưa từng thất bại ở vòng bảng kể từ năm 2008, khi để thua Hàn Quốc. Hàng thủ của họ cũng rất chắc chắn khi giữ sạch lưới tới 35 trận trong chuỗi thống kê này.

nhat-ban-qua-manh-tuyen-viet-nam-don-duong-di-tiep-o-giai-chau-a (1).jpg
Bóng đá nữ Nhật Bản đứng tốp đầu châu Á. Ảnh: TAFC.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nils Nielsen, Nhật Bản đang bước vào một giai đoạn mới. Nhà cầm quân người Đan Mạch tiếp quản đội tuyển sau thời kỳ của tiền nhiệm Futoshi Ikeda và đặt mục tiêu duy trì bản sắc kỹ thuật truyền thống của bóng đá Nhật Bản, đồng thời bổ sung thêm những điều chỉnh chiến thuật hiện đại.

Ông cho biết toàn đội đang có tinh thần rất tốt trước trận mở màn. Theo Nielsen, điều quan trọng nhất với Nhật Bản là tập trung triển khai lối chơi của mình và kiểm soát trận đấu ngay từ đầu. Ông cũng khẳng định các cầu thủ đều đang ở trạng thái sẵn sàng và hiểu rõ kế hoạch chiến thuật.

Một trong những cái tên đáng chú ý của Nhật Bản là tiền đạo Riko Ueki. Tại Asian Cup 2022, cô ghi 5 bàn thắng sau 22 cú sút và nằm trong nhóm cầu thủ tấn công hiệu quả nhất giải. Nếu duy trì phong độ đó, hàng công Nhật Bản hứa hẹn sẽ tiếp tục gây áp lực lớn lên mọi đối thủ.

nhat-ban-qua-manh-tuyen-viet-nam-don-duong-di-tiep-o-giai-chau-a (4).jpg
Đài Loan khó lòng chống lại sức mạnh của Nhật Bản. Ảnh: TAFC.

Dù vậy, Đài Loan vẫn bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm. HLV Prasobchoke Chokemor cho biết đội bóng của ông đã có 3 tuần chuẩn bị tích cực cả trong nước lẫn tại Perth. Theo ông, việc rơi vào bảng đấu có Nhật Bản, Việt Nam và Ấn Độ là thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để các cầu thủ thể hiện bản thân.

Tuy nhiên, lịch sử lại không ủng hộ đội bóng này. Trong ba lần tham dự Asian Cup gần nhất, Đài Loan đều thua trận mở màn và không ghi được bàn thắng nào. Lần gần nhất họ thắng trận đầu tiên của giải đã diễn ra từ năm 2003.

Trong khi Nhật Bản được dự đoán sẽ dễ dàng vượt qua Đài Loan, đội tuyển nữ Việt Nam cũng bước vào giải đấu với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. HLV Mai Đức Chung khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho thử thách tại bảng C với trận ra quân chạm trán Ấn Độ.

nhat-ban-qua-manh-tuyen-viet-nam-don-duong-di-tiep-o-giai-chau-a (3).jpg
Huỳnh Như và đồng đội sẽ không khó thắng Ấn Độ. Ảnh: TAFC.

Theo ông Chung, bảng C quy tụ những đối thủ có kinh nghiệm như Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan. Tuy vậy, ông khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tối đa cho từng trận đấu và nỗ lực hết mình để đạt kết quả tốt.

Đội trưởng Huỳnh Như cũng cho biết toàn đội đang có tinh thần rất thoải mái. Cô đánh giá cao điều kiện thi đấu tại Úc và khẳng định các cầu thủ đang đạt trạng thái thể lực tốt. Với kinh nghiệm thi đấu nhiều năm, Huỳnh Như cho rằng nhiệm vụ của cô là hỗ trợ các cầu thủ trẻ và giúp toàn đội duy trì sự gắn kết.

Giới chuyên môn dự đoán bảng C có thể sớm định hình khi Nhật Bản và Việt Nam được đánh giá vượt trội. Nếu hai đội thể hiện đúng phong độ, những chiến thắng trước các đối thủ còn lại hoàn toàn nằm trong tầm tay, mở ra khả năng cùng nhau tiến vào vòng đấu tiếp theo của Asian Cup nữ 2026.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.