Nhật Bản nổi giận vì tên lửa Triều Tiên rơi chỉ cách bờ biển 250 km

(PLO)- Sáng 3-8, Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani, tên lửa của Triều Tiên bay khoảng 1.000 km và đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, cách bán đảo Oga, quận Akita khoảng 250 km về phía tây. Nếu thông tin này được xác nhận thì đây là lần đầu tiên có một tên lửa rơi trúng vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã bắn tên lửa vào khoảng 7 giờ 50 ở tỉnh Nam Hwanghae, phía tây nam Hàn Quốc. Hãng tin Yonhap dẫn một nguồn tin quân sự cho hay đây là loại tên lửa tầm trung Rodong, có phạm vi bắn đến 1.300 km nên tên lửa này có khả năng bay đến vùng biển Nhật Bản.

Tên lửa Rodong trong cuộc diễu hành quân sự tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng hồi tháng 7-2013.

Tên lửa Rodong trong cuộc diễu hành quân sự tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng hồi tháng 7-2013.

Chính phủ Nhật Bản đã lên án mạnh mẽ động thái này của Triều Tiên. “Vụ phóng tên lửa này là coi thường các nghị quyết rõ ràng của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và là hành động cực kỳ thách thức đối với vấn đề an ninh và an toàn cho các máy bay và tàu thuyền trên biển” - tuyên bố của chính phủ Nhật Bản khẳng định.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết động thái này của Triều Tiên đã “đe dọa nghiêm trọng” đến an ninh Nhật Bản. Theo ông Nakatani, lực lượng phòng vệ quốc gia Nhật Bản hiện vẫn đang trong tình trạng báo động, phòng trường hợp Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa.

Từ đầu năm đến nay, Triều Tiên liên tục có động thái phóng tên lửa khiến Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ gia tăng quan ngại. Hồi tháng 1, Triều Tiên cũng đã tiến hành bốn cuộc thử nghiệm hạt nhân, bất chấp lệnh cấm của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và cảnh báo từ cộng đồng quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.