Nhật Bản mở căn cứ quân sự, Trung Quốc chỉ trích ‘đạo đức giả’

(PLO)- Trung Quốc hôm 31-3 cáo buộc Nhật Bản "đạo đức giả" khi vừa chỉ trích Bắc Kinh ở biển Đông lại quay sang mở một căn cứ mới gần một nhóm đảo tranh chấp giữa hai nước trên biển Hoa Đông.

Theo Reuters, căn cứ mới của lực lượng Phòng vệ Nhật Bản nằm trên đảo Yonaguni thuộc cực nam của quần đảo Nhật Bản ở biển Hoa Đông. Đảo này nằm cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Trung Quốc chừng 150 km về phía nam.

Nhật Bản tuần này đã đưa vào hoạt động một trạm radar trên đảo, giúp cung cấp các thông tin quan trọng thu thập được từ vị trí chiến lược này.

Nhật Bản mở căn cứ quân sự, Trung Quốc chỉ trích ‘đạo đức giả’ ảnh 1
Nhật vừa khởi động trạm radar giám sát Trung Quốc trên quần đảo Yonaguni. Nguồn: NDTV

Bộ Quốc phòng Trung Quốc bày tỏ sự tức giận trước động thái trên và cho rằng lực lượng vũ trang Nhật Bản hoạt động "rất tích cực" trong khi nước này cũng lên án Bắc Kinh quân sự hóa biển Đông.

"Hôm nay chúng ta có thể thấy những gì Nhật Bản thực sự làm trên đảo Yonaguni, nơi chỉ cách Đài Loan và quần đảo Điếu Ngư 100 km" - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân nói.

"Chúng tôi biết có những thông tin truyền thông cho hay trước đây đảo này chỉ có hai cảnh sát và khoảng 10 viên đạn. Nhật Bản luôn chỉ trích nước khác, vậy nước này giải thích ra sao về hành động của họ" - ông này nói. Ông nói thêm rằng quân đội Nhật Bản hiện đã đóng quân ở đây.

Ông Dương còn chỉ trích Nhật Bản "chỉ làm cảnh" khi nói đến tự do hàng hải. "Chúng ta nên gọi sự gia tăng triển khai quân đội quanh tuyến đường quốc tế chật hẹp nối biển Hoa Đông với Tây Thái Bình Dương là gì?” - ông này nói thêm.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc từ lâu không còn “cơm lành canh ngọt” vì tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn trong động thái quân sự của Trung Quốc tại biển Đông và của Nhật Bản tại biển Hoa Đông.

Tại biển Đông, Trung Quốc đã ngang nhiên triển khai các trang thiết bị và cơ sở quân sự trên các đảo mà Trung Quốc đơn phương khẳng định chủ quyền và xây đắp trái phép. Trong khi đó, căn cứ của lực lượng phòng vệ Nhật Bản nằm trên đảo Yonaguni thuộc chủ quyền đã được thừa nhận của Nhật Bản chứ không nằm trên quần đảo đang tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.