Nhật Bản không có trường hợp nào dính chất phóng xạ

Đây là kết quả kiểm tra độ nhiễm phóng xạ của hơn 10.000 dân được sơ tán từ khu vực xung quanh Nhà máy Fukushima.

Hôm nay là ngày thứ 6 kể từ khi trận động đất và sóng thần khủng khiếp tấn công Nhật Bản hôm 11/3/2011. Theo cảnh sát Nhật Bản, tính đến 14 giờ hôm nay (17/3/2011), đã có 5.321 người chết, gần 9.400 người mất tích và khoảng 390.000 người lánh nạn tại gần 2.000 điểm ở 6 tỉnh.

Tỉnh Fukushima hôm nay đã tiến hành kiểm tra độ nhiễm phóng xạ của hơn 10.000 dân được sơ tán từ khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Theo kết quả kiểm tra, không có bất cứ trường hợp nào có dính chất phóng xạ và cần tiến hành khử độc toàn thân.

Nhật Bản không có trường hợp nào dính chất phóng xạ ảnh 1

Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục nỗ lực làm mát các lò phản ứng và bể chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Sau khi lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho trực thăng thả nước vào khu vực lò phản ứng số 3 vào sáng nay, vào lúc 16 giờ 30 phút chiều nay theo giờ địa phương, cảnh sát Nhật Bản đã sử dụng vòi rồng để phun nước vào lò phản ứng số 3.

Liên quan đến sự cố hạt nhân tại Nhật Bản, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã nhóm họp khẩn cấp về sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, Nhật Bản. Đây là cuộc họp khẩn cấp đầu tiên của Ban lãnh đạo tổ chức này trong 2 năm qua. Trước đó, Tổng giám đốc của IAEA, ông Yukia Amano tuyên bố sẽ đến thị sát tình hình sự cố tại Nhà máy điện Fukushia trong ngày hôm nay. Ông cũng cho rằng sự cố tại Nhà máy này thực sự nghiêm trọng.

Tính đến thời điểm này, IAEA đã phái hai nhóm chuyên gia về an toàn hạt nhân và phòng chống phóng xạ đến hỗ trợ Nhật Bản xử lý các vấn đề liên quan tới sự cố tại Nhà máy điện Fukushia số 1.

Sự cố hạt nhân đã khiến nhiều người nước ngoài tìm cách rời khỏi Nhật Bản do lo ngại nhiễm phóng xạ. Theo Cục Quản lý nhập cảnh Tokyo, chỉ trong ngày 17/3/2011, đang có khoảng 10.000 người gấp 10 lần bình thường đến làm thủ tục xin tái nhập cảnh nhiều lần nhằm về nước một thời gian rồi quay lại Nhật Bản. Sân bay Narita tại Tokyo trong những ngày gần đây luôn chật kín người nước ngoài.

Theo Hoàng Liên Sơn – Việt Dũng (VOV)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.