Nhật Bản không biết đá lượt về ở đâu

(PLO)- Lượt đi (lượt trận 3 bảng B) vòng loại thứ hai World Cup 2026/Asian Cup 2027.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lượt đi (lượt trận 3 bảng B) vòng loại thứ hai World Cup 2026/Asian Cup 2027, đội tuyển CHDCND Triều Tiên đã thua đội tuyển Nhật Bản 0-1 tại sân quốc gia Tokyo. Lượt về vào ngày 26-3, đội tuyển Triều Tiên không tiếp đội tuyển Nhật Bản ở Bình Nhưỡng.

Trước cuộc tái đấu hai ngày, AFC và FIFA vẫn lúng túng không biết đội tuyển Triều Tiên chọn sân nào để thi đấu với đội tuyển Nhật Bản, kể cả sân trung lập, tức quốc gia thứ ba. Theo phỏng đoán của giới báo chí, khả năng cao là trận đấu này sẽ tạm hoãn vì quá cận kề ngày ra sân.

Lượt đi (lượt trận 3 bảng B) vòng loại thứ hai World Cup 2026/Asian Cup 2027.
Lượt đi ngày 21-3, Nhật Bản đã thắng Triều Tiên 1-0 nhưng không biết lượt về chơi ở đâu.
 Ảnh: GETTY

Theo thông tin từ truyền thông Nhật Bản và nhiều nước khác, nhà chức trách Triều Tiên ngại đội Nhật Bản mang đến loại bệnh dịch virus lây lan mới đang có chiều hướng phát tán nhanh tại Nhật Bản nói chung và Tokyo nói riêng.

Trước đó một tháng, ở trận lượt đi tranh vé đi Olympic Paris của bóng đá nữ, chủ nhà Triều Tiên cũng không cho đội tuyển Nhật Bản đến Bình Nhưỡng và trận đấu phải dời sang tận Jeddah của Saudi Arabia. Trên “sân nhà” Jeddah, đội tuyển Triều Tiên đã hòa đội tuyển Nhật Bản 0-0. Sau đó, đội tuyển Triều Tiên từ Jeddah bay thẳng về Tokyo đá trận lượt về (thua Nhật Bản 1-2).

Trường hợp này lại tái diễn càng hy hữu hơn khi đội tuyển nam của Nhật Bản không thể đến Bình Nhưỡng hay bất kỳ nơi đâu của Triều Tiên để chơi trận lượt về, nghiệt nỗi không biết cả sân trung lập ở đâu. Ngay sau trận lượt đi, Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản Kozo Tashima đã cho báo chí biết là đội tuyển Nhật Bản đã hủy vé chuyến bay từ Nhật Bản đến Bắc Kinh chặng áp chót, chuyển sang máy bay Trung Quốc, nhập cảnh Bình Nhưỡng để tái đấu.

Phía Triều Tiên vẫn không đưa ra lý do chính thức nào về việc họ không tiếp các đội bóng của Nhật Bản. Theo lịch thi đấu bảng B, đội tuyển Triều Tiên còn tiếp Syria và Myanmar trên sân nhà vào tháng 6. Không ai biết tình hình sẽ ra sao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.