Nhập tịch kiểu đội tuyển Indonesia chắc phúc lợi nhiều lắm

(PLO)- Lực lượng các cầu thủ mang hai dòng máu nhập tịch của đội tuyển Indonesia chủ yếu chơi bóng ở Âu, Mỹ, trái ngược với nhiều đội tuyển khác ở Đông Nam Á.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Indonesia với trào lưu nhập tịch như cách Philippines đã và đang làm, nó khác với kiểu tuyển Singapore trước đây. Và bóng đá Việt Nam hiện hay đang hao hao giống kiểu của Philippines và Indonesia.

Thực ra các ngoại binh nhập tịch Indonesia với 99% là những cầu thủ có mang dòng máu Indonesia, tương tự như đội tuyển Philippines lâu nay hay hưởng thành quả này.

Đội tuyển Việt Nam hiện nay có hai trường hợp giống với Indonesia và Philippines đó là hai thủ môn Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm, cả hai đều mang trong mình dòng máu Việt Nam.

Doi-tuyen-VN-Nga-2.jpg
Thủ môn Đặng Văn Lâm đêm 5-9 mắc sai lầm quá nhiều, tâm lý thi đấu không tốt. Ảnh:CTP

Hiện nay không ít cầu thủ Việt Kiều mang hai dòng máu như Văn Lâm và Nguyễn Filip muốn nhập tịch và khoác áo tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, các HLV của Việt Nam tiếp nhận họ nhưng đa số đều bị lắc đầu vì chuyên môn không đáp ứng. Trong trường hợp Văn Lâm và Nguyễn Filip rất giống những cầu thủ mang hai dòng máu của Philippines hay Indonesia ấy, nhưng khác nhau ở chỗ chất lượng.

Hầu hết các tuyển thủ mang hai dòng máu về khoác áo đội tuyển Indonesia đều đang chơi các CLB nước ngoài, cụ thể là ở Hà Lan, Anh, Ý, trong khi những cầu thủ mang hai dòng máu về khoác áo tuyển Việt Nam thì đầu quân cho các CLB trong nước. Cụ thể Văn Lâm đang khoác áo CLB Bình Định, Nguyễn Philippines thì CA. Hà Nội. Rõ ràng điều này nó cho thấy chất lượng của những cầu thủ mang hai dòng máu.

Jay Idzes đang khoác áo tân binh Serie A là Venezia, thủ môn Maarten Paes đang khoác áo Dallas FC của Mỹ... và nhiều tuyển thủ Indonesia đang khoác các CLB Anh, Hà Lan đã giúp chất lượng đội tuyển Indonesia đi lên không ngừng.

Doi-tuyen-Indonesia-Maarten-Paes.jpg
Còn thủ môn Maarten Paes ngay lần đầu khoác áo tuyển Indonesia đã hiện rất ấn tượng, anh đang chơi bóng cho Dallas FC của Mỹ.

Với đội tuyển Philippines, trường hợp David Alaba có bố người Nigeria, mẹ người Philippines nhưng gia đình sinh sống ở Áo. Philippines từng thương lượng để David Alaba về khoác áo quê mẹ nhưng anh không đồng ý, vì cánh cửa đội tuyển Áo mở ra với tuyển thủ từng chơi Bayern Munich và đang khoác áo Real Madrid này.

Có điều các tuyển thủ mang hai dòng máu của Indonesia khi chấp nhập tịch thì họ vẫn chơi bóng ở Âu, Mỹ nên chuyên môn rất tốt, chứ không phải quay về đá V- League chuyên môn không đáp ứng kỳ vọng như của Việt Nam.

Và tất nhiên để có được những trường hợp như Jay Idzes, Maarten Paes, Nathan Tjoe Aon...như Indonesia thì tất nhiên họ được nhận “bổng lộc” rất nhiều. Chất lượng của những cầu thủ mang hai dòng máu khi về khoác áo đội tuyển các nước Đông Nam Á với mấu chốt của vấn đề là ở chỗ này.

HLV Roberto-Mancini-Jay-Idzes.jpg
Hậu vệ Jay Idzes của đội tuyển Indonesia đang khoác áo Venezia đá Serie A. Ảnh:Bola

Đội tuyển Việt Nam hiện có hai thủ môn Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip có chất lượng không bằng những đồng nghiệp trong khu vực vì họ khoác áo các CLB V-League thì rõ ràng tính cạnh tranh và chuyên môn làm sao bằng các giải Âu, Mỹ.

Nhưng đội tuyển Indonesia có được những cầu thủ như Jay Idzes, Maarten Paes, Oratmangoen, Ivar Jenner, Rafael Struick, Nathan Tjoe Aon...về khoác áo thì chi phí là không hề nhỏ. Bởi đơn giản đó là “hàng chất lượng” cao.

Chính cách làm này của Indonesia mới nâng tầm chất lượng đội tuyển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.