Nhập thuốc lá lậu bằng container

(PLO) - “Hoạt động vận chuyển buôn thuốc lá lậu ở khu vực biên giới, đất liền, cửa khẩu, đường bộ…do bị kiểm soát chặt nên gần đây các đối tượng nhập lậu thuốc lá bằng hình thức vận chuyển container qua đường biển”. Đây là thông tin trong sơ kết sáu tháng mà Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia ) báo cáo Thủ tướng chính phủ ngày 21-5.

Nhập thuốc lá lậu bằng container là một hình thức buôn lậu mới, táo bạo. Điển hình như vụ C46 phối hợp với Tổng cục hải quan bắt giữ một container với hơn 100.000 bao thuốc lá tại cảng CKD Phước Long (TP.HCM). Tiếp đó, Hải quan Hải Phòng phối hợp với Cục chống buôn lậu Tổng cục hải quan bắt giữ một container với hơn 200.000 bao tại cảng Hải Phòng…

BCĐ 389 quốc gia cũng cho biết thời gian qua lực lượng chức năng cả nước đã bắt giữ 5.428 vụ vận chuyển thuốc lá lậu với 5.178.150 gói thuốc lá lậu, khởi tố 108 vụ, thu giữ 1.429 xe máy các loại…

Trước kết quả đạt được, theo Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, thị phần thuốc lá lậu giảm 2%, lượng thuốc lá bán ra của các DN tăng 5%, lượng thuốc lá lậu về TP.HCM giảm 20%.

Tuy nhiên, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam cho rằng nếu sửa đổi quy định tính thuế tiêu thụ đặc biệt theo Dự thảo Nghị định mới các DN trong nước sẽ gặp nhiều khó khăn. Thuốc lá lậu lại có cơ hội gia tăng lợi nhuận, phát triển trở lại. Do đó Hiệp hội kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét giữ nguyên quy định cũ về cách tính thuế TTĐB.

BCĐ 389 quốc gia cho biết thời gian tới các Bộ ngành khẩn trương sửa đổi bổ sung Nghị định 185/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 36 trong đó có nội dung chế tài, giảm số lượng thuốc lá nhập lậu, buôn bán vận chuyển từ 1.500 bao trở xuống còn 500 bao phải bị xử lý hình sự để đảm bảo tính răn đe và thể hiện quyết tâm thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.