Nhân viên lãnh sự quán Nga sơ tán khỏi Afghanistan trước các cuộc giao tranh

(PLO)- Nga buộc phải sơ tán tạm thời các quan chức ngoại giao và nhân viên lãnh sự quán nước này tại Afghanistan sang Uzbekistan để tránh các cuộc giao tranh giữa Taliban và quân đội chính phủ.

Các quan chức ngoại giao và nhân viên lãnh sự quán Nga tại Afghanistan đã phải sơ tán tạm thời sang quốc gia láng giềng Uzbekistan khi các cuộc giao tranh ác liệt tiếp tục nổ ra giữa các tay súng Taliban và quân đội chính phủ.

Đài RT dẫn lời đặc phái viên Tổng thống Nga về Afghanistan, ông Zamir Kabulov cho biết hôm 12-7 rằng các nhân viên lãnh sự quán Nga ở thị trấn Hairatan, phía bắc Afghanistan, đã phải di tản tạm thời khỏi khu vực này trong bối cảnh tình hình an ninh ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

“Trước tình trạng bất ổn tại Hairatan, để không gây nguy hiểm cho sự an toàn của các nhân viên của chúng tôi, họ đã được tạm thời chuyển đến lãnh thổ của Uzbekistan” - ông Kabulov thông báo.

Trong những ngày gần đây, các nhà ngoại giao và nhân viên lãnh sự Nga được cho là đã hỗ trợ và bảo đảm sự an toàn tương đối cho người dân trong khu vực đến khi các cuộc giao tranh kết thúc.

Tuy nhiên, ông Kabulov nhấn mạnh “không có mối đe dọa nào như vậy” xảy ra đối với các nhân viên và quan chức ngoại giao làm việc tại Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga cũng khẳng định tình hình bất ổn tại Afghanistan ở thời điểm hiện tại là “đáng báo động, nhưng Nga đã có thể dự đoán trước được những gì đang xảy ra”.

Lực lượng dân quân Afghanistan tập hợp vũ khí để hỗ trợ lực lượng quân đội chính phủ chống lại Taliban vào ngày 9-7. Ảnh: AFP

Kể từ khi Mỹ và các đồng minh bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan, Taliban đã giành được quyền kiểm soát đa số các vùng đất rộng lớn của đất nước này. Tuy nhiên, Taliban khẳng định họ không có mục tiêu chiếm thủ đô Kabul.

Các chuyên gia nhận định rằng chính phủ Kabul có thể đấu tranh để duy trì quyền kiểm soát ngay cả tại những thành trì quan trọng của họ dù cho lực lượng quân đội Mỹ và các nước đồng minh có rút khỏi Afghanistan hoàn toàn.

Trong khi đó, chính quyền Moscow tuyên bố sẽ can thiệp để đảm bảo rằng cuộc xung đột không lan sang quốc gia cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác là Tajikistan.

Trong những ngày gần đây, một số nhóm binh sĩ thuộc lực lượng quân đội Afghanistan đã buộc phải xin trú ẩn tại quốc gia này, chạy trốn khỏi các cuộc tấn công từ Taliban, RT đưa tin.

Trước đó, hôm 11-7, chính quyền Ấn Độ tiết lộ họ đã rút các nhà ngoại giao của mình khỏi thành phố lớn thứ hai của Afghanistan, Kandahar, do các cuộc "giao tranh dữ dội" ở khu vực xung quanh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.