Nhầm lẫn tai hại: Dùng chữ ký ông Obama thay ông Trump

(PLO) - 200 thư chào mừng công dân mới nhập tịch vào Mỹ vẫn để chữ ký của cựu Tổng thống Obama thay vì chữ ký của đương kim Tổng thống Trump.

Chủ nhân Nhà Trắng hiện tại đang là ông Donald Trump, nhưng dường như ông Barack Obama vẫn là Tổng thống Mỹ, ít nhất trong một số bức thư chào mừng công dân mới.

Từ lỗi hành chính của chính phủ Trump dẫn tới có một số lượng thư chào mừng công dân mới nhập tịch vào Mỹ vẫn để chữ ký của ông Obama thay vì chữ ký của Tổng thống Mỹ hiện tại là ông Trump.

Mới đây nữ nhà báo Aisha Sultan của tờ St. Louis Post-Dispatch chia sẻ lên Twitter bức ảnh chụp bức thư chào mừng của tổng thống Mỹ gửi đến chồng cô, một người Anh nhập tịch vào Mỹ hồi tháng 3, vẫn còn chữ ký của ông Obama, người tiền nhiệm ông Trump.

“Chúng tôi chào mừng ông là công dân mới của đất nước chúng ta, chào mừng ông đến với gia đình Mỹ” – bức thư viết, cùng chữ ký của ông Obama.

Bức thư chào mừng chồng cô Sultan nhập tịch vào Mỹ hồi tháng 3 vẫn còn chưa ký của Tổng thống Obama. Ảnh: TWITTER

Bức thư chào mừng chồng cô Sultan nhập tịch vào Mỹ hồi tháng 3 vẫn còn chưa ký của Tổng thống Obama. Ảnh: TWITTER

Hóa ra chồng nhà báo Sultan không phải là trường hợp duy nhất. Sau khi cô đưa bức  thư lên Twitter, nhiều người vào phần bình luận chia sẻ về chuyện tương tự của gia đình họ. Trên Twitter, cả cô Sultan và những người gặp trường hợp tương tự đều xem đó là một niềm vui lớn và chúc mừng lẫn nhau.

The Hill dẫn lời người phát ngôn Cơ quan Công dân và Nhập cư Mỹ (USCIS) thuộc Bộ Nội vụ Mỹ Gillian Christensen cho biết có khoảng 200 trường hợp như vậy.

Ông Obama vẫn còn là tổng thống Mỹ trong khoảng 200 bức thư chào mừng công dân mới. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Obama vẫn còn là tổng thống Mỹ trong khoảng 200 bức thư chào mừng công dân mới. Ảnh: GETTY IMAGES

Thường thì mỗi khi có một tổng thống mới nhậm chức, chính phủ sẽ thảo lại thư chào mừng có chữ ký của tổng thống mới rồi phân bổ về USCIS.

Tháng trước, bà Maria Elena Upson, một người phát ngôn khác của USCIS cho biết cơ quan này chưa nhận được mẫu thư và thông điệp video chào mừng của ông Trump. Tuy nhiên điều này không phải là chưa có tiền lệ, thông thường các chính phủ mới thường phải tới vài tháng mới xong việc này. Trong khoảng thời gian này, USCIS phải tạm thời ngưng phát các thư hay thông điệp video chào mừng các công dân mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

(PLO)- Trong suốt 37 năm cầm quyền, Lãnh tụ Tối cao Iran – ông Ayatollah Ali Khamenei đã có ảnh hưởng sâu sắc lên quá trình phát triển của Iran, khiến quốc gia này có ảnh hưởng không nhỏ trong quan hệ khu vực và thế giới.