Giải vô địch U-23 Đông Nam Á

Nhà vô địch SEA Games có bao nhiêu phần trăm “săn” vé vớt vào bán kết?

(PLO)- Nhà đương kim vô địch SEA Games thắng vất vả Đông Timor 1-0, khi trước đó thua Malaysia 1-2 và đang thấp thỏm chờ vé vớt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Shin Tae-yong bê nguyên đội hình 20 cầu thủ vô địch SEA Games 32 thi đấu ở giải U-23 Đông Nam Á, nhưng khả năng cao là U-23 Indonesia chia tay sau vòng bảng.

U-23 Indonesia là một tập thể cực kỳ chất lượng, có rất nhiều cá nhân giỏi, nổi trội, họ đã lên ngôi vô địch SEA Games 32 hồi tháng 5 tại Phnom Penh sau khi đánh bại Thái Lan 5-2 ở chung kết sau 120 phút.

Nhà vô địch SEA Games 32, Indonesia thắng vất vả Đông Timor 1-0. Ảnh: Bola

Nhà vô địch SEA Games 32, Indonesia thắng vất vả Đông Timor 1-0. Ảnh: Bola

Tuy nhiên dự giải U-23 Đông Nam Á đang diễn ra tại Thái Lan này, HLV Sjafri đã "nhượng" đội U-23 lại để đồng nghiệp Hàn Quốc tìm kiếm danh hiệu đầu tiên ở Đông Nam Á. Nhưng qua hai trận vòng bảng U-23 Đông Nam Á, Indonesia chỉ còn trông chờ vào chiếc vé vớt duy nhất vào bán kết dành cho đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.

Indonesia ở bảng B (3 đội) cùng với Malaysia và Đông Timor, thầy trò ông Shin Tae-yong đã đá đủ hai trận. Trận đầu Indonesia thua đại kỳ phùng địch thủ Malaysia 1-2, sang trận cuối cùng bảng B, họ chỉ thắng Đông Timor có 1-0.

Như vậy, kết thúc vòng bảng, Indonesia có được ba điểm và hiệu số bàn thắng/bại là 0 (2/2). Với những chỉ số này cho thấy khả năng “săn” vé vớt của Indonesia với tỉ lệ thành công là 50-50.

HLV Shin Tae-yong đang hồi hộp chờ bảng A và C kết thúc để chờ vé vớt. Ảnh: Bola

HLV Shin Tae-yong đang hồi hộp chờ bảng A và C kết thúc để chờ vé vớt. Ảnh: Bola

Bảng C, trận cuối nếu Philippines (trận đầu họ hòa Lào 2-2), đánh bại được VN (ngày 22-8) thì họ nhất bảng, nhưng khả năng này hầu như không có. Philippines hòa VN thì họ không thể cạnh tranh vé vớt với Indonesia vì lúc đó Philippines chỉ có hai điểm (thua Indonesia một điểm).

Còn với bảng A, Thái Lan đang nhất bảng với hai trận toàn thắng (thắng Brunei và Myanmar cùng tỉ số 3-0), đang xếp thứ nhì là Campuchia có bốn điểm (thắng Brunei 5-0 và hòa Myanmar 1-1).

Do bảng A có 4 đội so với 3 đội ở 2 bảng còn lại, nên thành tích với đội cuối bảng A (dự kiến là Brunei) sẽ bị loại ra. Lúc này, Myanmar mới có 1 điểm nên có thắng Brunei ở lượt trận cuối cũng bị loại. Trong khi đó, Campuchia buộc phải thắng Thái Lan mới đi tiếp. Nếu hòa Thái Lan, Campuchia chỉ có 2 điểm (loại thành tích thắng Brunei 5-0 ra), họ vẫn thua Indonesia 1 điểm.

Ra quân trận đầu bảng B, Indonesia thua đối thủ khó chịu Malaysia 1-2. Ảnh: AFF

Ra quân trận đầu bảng B, Indonesia thua đối thủ khó chịu Malaysia 1-2. Ảnh: AFF

Như vậy, nếu Campuchia thắng Thái Lan hoặc Philippines thắng Việt Nam thì Indonesia mới bị loại. Điều này đồng nghĩa, U-23 Indonesia vẫn sáng cửa vào bán kết U-23 Đông Nam Á với suất vé vớt duy nhất cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.