Nhà vô địch Olympic bất ngờ qua đời ở tuổi 32

(PLO)- VĐV từng giành 3 huy chương Olympic và là nhà vô địch thế giới 2017 cự ly chạy 100 m, Tori Bowie bất ngờ qua đời ở tuổi 32.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tori Bowie trên bục nhận HCV Olympic Rio 2016. Ảnh: GETTY

Tori Bowie trên bục nhận HCV Olympic Rio 2016. Ảnh: GETTY

Bowie từng cùng đội tuyển Mỹ giành HCV tiếp sức 4x100 m tại Thế vận hội Rio 2016, giải đấu cô cũng giành được HCB hai cự ly chạy 100 m và 200 m.

Một ngày sau khi cảnh sát trưởng ở Orlando (Florida) phát hiện Bowie đã chết tại nhà riêng, điền kinh Mỹ và công ty quản lý cũng đã xác nhận sự ra đi của cô.

VĐV chạy nước rút vĩ đại của Mỹ, Justin Gatlin chia sẻ trên Instagram: “Điều này vượt xa số liệu thống kê và tốc độ. Tori là một người xinh đẹp, có nụ cười khiến bạn luôn muốn mỉm cười theo. Cô ấy là một đối thủ cạnh tranh khốc liệt và là một đồng đội tuyệt vời. Một huyền thoại thực sự, đã ghi dấu ấn trong điền kinh và trái tim của chúng tôi”.

Giám đốc điều hành điền kinh Mỹ - Max Siegel cho biết liên đoàn “vô cùng đau buồn” trước cái chết của Bowie. “Một VĐV tài năng, tác động của cô ấy đối với môn thể thao này là vô cùng to lớn và cô ấy sẽ được nhớ đến rất nhiều”, Siegel đau buồn chia sẻ.

Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến cái chết Tori Bowie vẫn chưa được các cơ quan chức năng công bố.

Bowie thi đấu tại giải điền kinh vô địch thế giới 2017. Ảnh: GETTY

Bowie thi đấu tại giải điền kinh vô địch thế giới 2017. Ảnh: GETTY

Được bà ngoại nuôi dưỡng ở vùng nông thôn Mississippi, Bowie đã chuyển từ môn nhảy xa sang thử sức với chạy và trở thành người phụ nữ chạy nhanh nhất thế giới vào năm 2014.

Hai năm sau tại Rio - Brazil, cô đã ngăn cản người Jamaica thâu tóm toàn bộ bộ huy chương cự ly 100 m nữ, khi về nhì sau Elaine Thompson với thành tích 10,83 giây trong khi Shelly-Ann Fraser-Pryce cán đích ở vị trí thứ 3.

Năm 2017, Bowie đã giành chức vô địch 100 m thế giới tại London và trở thành VĐV nữ Mỹ duy nhất giành được danh hiệu Olympic và 100 m thế giới, kể từ sau Carmelita Jeter xác lập năm 2011.

Tori Bowie (thứ 2 từ phải) cùng các đồng đội Mỹ ăn mừng chức vô địch thế giới cự ly 4x100 m tiếp sức. Ảnh: GETTY

Tori Bowie (thứ 2 từ phải) cùng các đồng đội Mỹ ăn mừng chức vô địch thế giới cự ly 4x100 m tiếp sức. Ảnh: GETTY

HCV môn nhảy xa Olympic 2012 Brittney Reese cho biết: “Tôi rất đau lòng vì điều này. Bạn đã khiến rất nhiều người trong chúng tôi tự hào, cảm ơn bạn vì đã đại diện cho bang Mississippi của chúng ta”.

Đương kim vô địch thế giới cự ly 100 m người Jamaica, Fraser-Pryce viết trên Twitter: “Trái tim tôi tan nát cùng với gia đình của Tori Bowie. Một đối thủ tuyệt vời luôn tỏa sáng. Năng lượng và nụ cười của bạn sẽ luôn ở bên tôi. Hãy yên nghỉ bạn nhé!”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.