Nhà Trắng than cạn tiền ứng phó COVID-19 vì Quốc hội không duyệt chi thêm

(PLO)- Nhà Trắng cho biết Quốc hội đã không duyệt chi kinh phí cần thiết để Mỹ tiếp tục ứng phó COVID-19 và giảm thiểu tác động của đại dịch đến nền kinh tế nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà Trắng hôm 16-3 đã thông báo sẽ phải "cắt giảm" các khoản chi cho chương trình ứng phó dịch COVID-19, chẳng hạn chi đầu tư công cụ phát hiện các biến thể mới, chi cho hoạt động xét nghiệm, điều trị, tiêm chủng cho người không có bảo hiểm y tế, theo trang web Nhà Trắng whitehouse.gov.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Quốc hội Mỹ từ chối duyệt 22,5 tỉ USD cho chương trình này trong dự thảo luật ngân sách bổ sung trị giá hơn 1.500 tỉ USD (chi từ giờ cho đến tháng 9 năm nay) vừa được thông qua tuần trước. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký phê chuẩn thành luật vào ngày 15-3.

Trong thư gửi các nghị sĩ lưỡng đảng hôm 15-3, Nhà Trắng "than thở" rằng “khi cả thế giới bước vào thời điểm mới của đại dịch, Quốc hội đã không cung cấp nguồn kinh phí cần thiết để tiếp tục đối phó với dịch COVID-19 và tìm cách giảm thiểu tác động của đại dịch đến đất nước và nền kinh tế Mỹ”.

“Với số ca nhiễm vẫn đang gia tăng ở nước ngoài, các chuyên gia khoa học và y tế đã cảnh báo rõ ràng rằng trong vài tháng tới, số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ cũng có thể gia tăng” - Nhà Trắng nhận định.

Theo Nhà Trắng “việc không tài trợ cho những nỗ lực chống dịch ngay bây giờ sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng vì Mỹ sẽ không được trang bị để đối phó với số ca nhiễm tăng cao trong tương lai. Mọi thứ sẽ trở nên quá muộn nếu ta cứ chờ đợi nguồn hỗ trợ tài chính trong khi số ca nhiễm tăng vọt”.

Bên ngoài khuôn viên Nhà Trắng. Ảnh: SPUTNIK

Nhà Trắng nhấn mạnh rằng trừ khi Quốc hội đồng ý chi tiêu cho hoạt động phòng chống dịch, Mỹ "sẽ không có đủ nguồn lực cho chương trình tiêm vaccine mũi tăng cường hoặc phát triển các loại vaccine mới để đối phó với các biến thể mới nếu cần, cho tất cả người Mỹ”.

Theo Nhà Trắng, chính phủ cũng sẽ không có tiền đầu tư cho các phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng. Trong bối cảnh thiếu chi phí như hiện tại, Nhà Trắng sẽ phải hủy 30% hợp đồng đặt mua các thuốc kháng thể đơn dòng trị COVID-19, đẩy Mỹ vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung liên quan đến điều trị COVID-19 sớm nhất là vào tháng 5.

Và trên hết, “chính phủ liên bang sẽ không thể duy trì năng lực xét nghiệm mà cả nước đã xây dựng trong 14 tháng qua”.

“Điều mà chúng tôi đang đề nghị là một khoản đầu tư khiêm tốn, để không lãng phí những thành quả đạt được trong nỗ lực chống dịch năm ngoái” - theo bà Natalie Quillian, Phó điều phối viên của tổ ứng phó dịch COVID-19 của Nhà Trắng.

“Chúng ta không được phép quên những ngày đen tối và cần ý thức rằng một biến thể mới có thể xuất hiện nhanh đến mức nào” - bà Quillian cảnh báo thêm.

Kể từ khi đại dịch bùng phát tại Mỹ, Quốc hội nước này đã thông qua hàng nghìn tỉ USD tiền hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng kinh tế vì dịch bệnh.

Lý do Quốc hội Mỹ phản đối kế hoạch chi tiêu cho chương trình ứng phó dịch COVID-19 vì còn đến 30 tiểu bang vẫn chưa sử dụng nguồn chi từ ngân sách đã được thông qua trước đó.

Mỹ duyệt chi 13,6 tỉ USD cho các hoạt động ủng hộ Ukraine

Đạo luật có điều khoản cung cấp 13,6 tỉ USD viện trợ cho Ukraine, trong đó bao gồm 6,5 tỉ USD cho việc điều động quân đội và vũ khí tới Đông Âu để hỗ trợ Kiev và đồng minh NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) đối phó với chiến dịch quân sự của Nga, và 6,8 tỉ USD cho việc hỗ trợ kinh tế và người tị nạn ở Ukraine.

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.