Nhà Trắng sẽ trả 'hậu hĩnh' nếu nhân viên liên bang tự nguyện từ chức?

(PLO)- Trong thư gửi gần như toàn bộ nhân viên liên bang, chính quyền Tổng thống Trump đề nghị cấp trợ cấp 8 tháng cho những ai từ chức từ nay tới ngày 6-2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị phát trợ cấp cho gần như toàn bộ các nhân viên liên bang, trừ một số quan chức trong các lĩnh vực nhất định, nếu họ xin thôi việc trong tuần tới, đài NBC News đưa tin hôm 28-1.

Trích thông tin từ một thư mẫu gửi các nhân viên liên bang làm việc toàn thời gian, NBC News cho biết những nhân viên chấp nhận nghỉ việc trước ngày 6-2 sẽ vẫn được nhận các khoản lương và phúc lợi cho tới hết tháng 9.

Những đối tượng không thuộc diện được khuyến khích thôi việc theo chương trình trợ cấp này bao gồm quân nhân, nhân viên Dịch vụ Bưu điện Mỹ, các nhân viên an ninh quốc gia và thực thi pháp luật về di trú, cũng như “bất kỳ vị trí nào khác mà cơ quan tuyển dụng [của nhân viên đó] loại trừ”.

Tổng thống Trump đề nghị trợ cấp thôi việc 8 tháng cho tất cả nhân viên liên bang.jpg
Chính quyền Tổng thống Trump đề nghị tất cả nhân viên liên bang, trừ một số trường hợp nhất định, khoản trợ cấp 8 tháng nếu họ từ chức từ nay tới ngày 6-2. Ảnh minh hoạ: ABC NEWS

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavit xác nhận kế hoạch cấp trợ cấp thôi việc. Bà Leavit nói rằng người dân Mỹ “xứng đáng có những nhân viên làm việc thay mặt họ” một cách thực chất, tương xứng với khoản lương được trả bằng tiền thuế của người dân Mỹ.

“Nếu họ [tức những nhân viên liên bang] không muốn làm việc tại văn phòng và đóng góp để đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, thì họ có quyền tự do lựa chọn một ngành nghề khác, và chính quyền Tổng thống Trump sẽ cung cấp khoản thanh toán rất hậu hĩnh là 8 tháng” – bà Leavit nói.

Một quan chức cấp cao tại Washington nói với NBC News rằng các khoản trợ cấp thôi việc này nhằm “đảm bảo rằng tất cả nhân viên liên bang đều ủng hộ kế hoạch của chính quyền mới để nhân viên liên bang làm việc tích cực và tuân thủ các tiêu chuẩn cao hơn”.

Quan chức này cho biết Tổng thống Trump kỳ vọng khoảng 10% số nhân viên liên bang sẽ lựa chọn thôi việc và hưởng khoản trợ cấp trên.

Đây được cho là bước đi mới nhất trong nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm tinh giảm nhân sự ở cấp liên bang, song song với việc yêu cầu nhân viên làm việc toàn thời gian 5 ngày mỗi tuần và huỷ bỏ các khoản trợ cấp cho người làm việc tại nhà vốn được áp dụng từ thời đại dịch COVID-19.

Nhà kinh tế học Terry Clower lo ngại rằng các nỗ lực của Nhà Trắng có thể kéo theo hệ quả tiêu cực là những nhân viên liên bang có triển vọng nhất sẽ chọn chuyển sang làm việc trong khu vực tư nhân.

Nhà Trắng cho biết chỉ có 6% nhân viên liên bang làm việc thường trực tại văn phòng chịu ảnh hưởng từ kế hoạch tinh giảm nhân sự của Tổng thống Trump.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.