Nhà Trắng, ông Trump lên tiếng diễn biến nóng nội chiến Syria

(PLO)- Nhà Trắng và ông Trump cùng lên tiếng về diễn biến nóng bất thường cuộc nội chiến Syria, cho biết liên tục giữ liên lạc với các đối tác trong khu vực, sau khi phe nổi dậy tại Syria tuyên bố lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-12, lực lượng nổi dậy ở Syria cho biết họ đã tiến vào thủ đô Damascus và đã lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Theo hãng tin Reuters, Bộ tư lệnh quân đội Syria cũng đã thông báo cho các sĩ quan rằng vai trò chính quyền của ông Assad đã kết thúc.

Phản ứng trước diễn biến mới nhất của cuộc nội chiến Syria, Nhà Trắng cho biết: "Tổng thống Mỹ Joe Biden và đội ngũ của ông đang theo dõi chặt chẽ các sự kiện bất thường ở Syria và liên tục giữ liên lạc với các đối tác trong khu vực", theo hãng tin Reuters.

Nội chiến Syria
Nội chiến Syria diễn biến cực nóng. Một chiến binh nổi dậy cầm súng tại thủ đô Damascus (Syria) hôm 8-12. Ảnh: REUTERS

Vài giờ sau tuyên bố của phe nổi dậy về việc lật đổ ông al-Assad, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Trung Đông – ông Daniel Shapiro cho biết Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện ở miền đông Syria và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự trỗi dậy trở lại của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Trong ngày 8-12, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Syria – ông Geir Pedersen cho biết đất nước này đang ở "thời khắc quan trọng".

"Hôm nay chúng tôi hướng tới với hy vọng về sự mở ra một chương mới – chương hòa bình, hòa giải, phẩm giá và hòa nhập cho tất cả người dân Syria" – ông nói.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump viết trên X (Twitter): "Ông Assad đã rời đi. Ông ta đã chạy trốn khỏi đất nước của mình. Bên bảo vệ ông ta là Nga không còn muốn bảo vệ ông ta nữa".

Viết trên X, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani nêu quan ngại: "Tôi đang theo dõi với sự lo ngại về diễn biến của tình hình ở Syria. Tôi liên tục liên lạc với đại sứ quán của chúng tôi tại Damascus và với văn phòng thủ tướng. Tôi đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp lúc 10 giờ 30 tại Bộ Ngoại giao".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.