Nhà Trắng nói về khả năng mở rộng AUKUS thành JAUKUS

(PLO)- Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki bác thông tin cho rằng Úc-Anh-Mỹ đang ngỏ ý mời Nhật tham gia AUKUS - liên minh quân sự của ba nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki bác thông tin cho rằng Úc-Anh-Mỹ đang ngỏ ý mời Nhật tham gia AUKUS - liên minh quân sự của ba nước này, theo tờ South China Morning Post.

Cụ thể, bà Psaki nhấn mạnh thông tin trên là "không chính xác" và lưu ý rằng người phát ngôn hàng đầu của chính phủ Nhật cũng đã phủ nhận điều đó.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa), Thủ tướng Anh Boris Johnson (phải) và Thủ tướng Úc Scott Morrison cùng thông báo thành lập liên minh AUKUS hồi tháng 9-2021. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa), Thủ tướng Anh Boris Johnson (phải) và Thủ tướng Úc Scott Morrison cùng thông báo thành lập liên minh AUKUS hồi tháng 9-2021. Ảnh: AFP

Psaki nói: “Trọng tâm của chúng tôi là hoàn thiện chương trình hợp tác ba bên liên quan các năng lực quân sự tiên tiến nhằm điều chỉnh các ưu tiên của chúng tôi, khuếch đại sức mạnh tập thể và đẩy nhanh sự phát triển, cũng như đạt được các năng lực quốc phòng hàng đầu”.

“Đó không phải là một kế hoạch 'JAUKUS'" - bà nói thêm.

Trước đó vào ngày 12-4, Nhật báo Sankei Shimbun của Nhật đưa tin các thành viên AUKUS đã hỏi Nhật - một đồng minh an ninh quan trọng của Mỹ, về khả năng nước này tham gia vào quan hệ đối tác, vốn được đưa ra vào tháng 9 năm ngoái với trọng tâm là khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăn trong khu vực.

Tờ báo cũng nói rằng nếu Nhật tham gia AUKUS, liên minh này có thể được đổi tên thành "JAUKUS".

Theo sáng kiến ​​ban đầu của AUKUS, Úc sẽ mua các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thông qua hợp tác kỹ thuật với các đối tác khác.

Đầu tháng này, lãnh đạo ba nước cũng đã công bố hợp tác ba bên mới về phát triển vũ khí siêu thanh và khả năng tác chiến điện tử.

AUKUS cũng cho biết họ sẽ “tìm kiếm cơ hội để gắn kết các đồng minh và đối tác thân thiết” khi liên minh này đạt được các khả năng quốc phòng và an ninh quan trọng.

Trong một diễn biến độc lập khác, văn phòng của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 14-4 đã phủ nhận thông tin từ truyền thông Nhật rằng ông đã đề nghị được tham dự hội nghị thượng đỉnh sắp tới của nhóm Bộ tứ (bao gồm Mỹ, Ấn Độ, Úc và Nhật) với tư cách là quan sát viên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.