Nhà Trắng lên tiếng về chuyện ông Cuomo bị áp lực phải từ chức

(PLO)- Cho tới nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris vẫn chưa có tuyên bố công khai về vụ bê bối của Thống đốc bang New York Andrew Cuomo.

Nhà Trắng đã lên tiếng về vụ bê bối quấy rối tình dục của Thống đốc bang New York Andrew Cuomo sau khi một loạt nhà lập pháp đảng Dân chủ kêu gọi ông Cuomo từ chức, tờ New York Post đưa tin.

Trong cuộc họp báo hôm 12-3, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết chính quyền liên bang đang chờ đợi kết quả điều tra tại New York để đưa ra quyết định cuối cùng.

Bà Psaki cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ sáu phụ nữ đã lên tiếng cáo buộc ông Cuomo quấy rối tình dục, cho rằng những người này nên được phép kể câu chuyện của mình, xứng đáng được lắng nghe và cần được đối xử một cách tôn trọng.

Tuy nhiên, bà Psaki lưu ý rằng Văn phòng Chưởng lý bang New York đang tiến hành điều tra và tuyên bố chắc chắn rằng Tổng thống Biden sẽ ủng hộ quyết định của giới chức tư pháp New York. 

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki trong cuộc họp báo hôm 12-3. Ảnh: AP

Bà Psaki cũng cho biết Nhà Trắng nắm được thông tin rằng nhiều nhà lập pháp đảng Dân chủ kêu gọi ông Cuomo từ chức, song cho biết chính quyền liên bang không có tuyên bố nào về vấn đề này.

Khi được hỏi liệu Nhà Trắng có còn tin tưởng ông Cuomo để phối hợp kiểm soát đại dịch COVID-19, bà Psaki cho biết Tổng thống Biden cùng với nhóm đặc nhiệm ứng phó đại dịch của Nhà Trắng đang phối hợp với “các thống đốc trên khắp cả nước, bao gồm Thống đốc Cuomo, để thực hiện kế hoạch (kiểm soát dịch bệnh) và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy”.

Trước đó, hôm 9-3, bà Psaki cho biết bà đã thảo luận với Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris về vụ bê bối của ông Cuomo. Tuy nhiên, cho biết nay, cả hai nhà lãnh đạo cao nhất tại Nhà Trắng vẫn chưa có tuyên bố công khai nào về vụ việc liên quan tới vị Thống đốc cùng thuộc đảng Dân chủ.

Ít nhất 14 trong số 19 nghị sĩ Dân chủ đại diện cho bang New York tại Hạ viện Mỹ đã kêu gọi ông Cuomo từ chức.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerrry Nadler là một trong 14 nhà lập pháp kể trên. Ông Nadler cho rằng ông Cuomo đã “đánh mất niềm tin của người dân New York” và “phải từ chức”.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Carolyn Maloney cũng có quan điểm tương tự, cho rằng việc ông Cuomo từ chức là “vì lợi ích tốt nhất của toàn thể người dân New York”.

Ngày 11-3, Thị trưởng TP New York Bill de Blasio cũng lên tiếng kêu gọi ông Cuomo từ chức.

Nội bộ đảng Dân chủ đang gặp khó khăn trong việc tìm ra tiếng nói chung sau khi Thống đốc Cuomo bị một nữ phụ tá cũ cáo buộc cưỡng hôn và có nhiều hành vi không đúng đắn khác. Sau đó, ít nhất năm người khác cũng đưa ra những lời cáo buộc chống lại ông Cuomo.

Ông Cuomo đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc, công khai xin lỗi vì đã khiến nhiều phụ nữ cảm thấy “khó chịu” khi làm việc cùng, song tuyên bố sẽ không từ chức.

Trong khi đó, những lời chỉ trích Thống đốc New York liên quan tới cách ứng phó đại dịch COVID-19 hay sai sót trong thống kê số ca tử vong vì dịch vẫn chưa lắng xuống. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.