Nhà Trắng kêu gọi hủy đăng ký hai tờ báo lớn của Mỹ

(PLO)- Nhà Trắng đang kêu gọi tất cả cơ quan liên bang hủy đăng ký theo dõi (subcribe) hai tờ báo là The New York Times The Washington Post.

Tuyên bố từ thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham hôm 24-10 cho biết: "Việc không gia hạn đăng ký hai tờ báo The New York Times The Washington Post của tất cả cơ quan liên bang sẽ là một khoản tiết kiệm chi phí đáng kể cho người nộp thuế, tới hàng trăm ngàn USD”.

Ngoài ra, theo các quan chức, các bản báo giấy của hai tờ báo trên cũng sẽ không được giao đến Nhà Trắng nữa.

Nhà Trắng kêu gọi cơ quan liên quan không đăng ký hai tờ bào New York Times và Washington Post. Ảnh: tư liệu Internet

Thông tin này được tờ The Wall Street Journal đăng tải sau các động thái của Tổng thống Donald Trump cho thấy Nhà Trắng sẽ "chấm dứt" các đăng ký hiện có của họ với hai tờ báo lớn trên.

Lý do được đưa ra là các báoThe New York Times The Washington Post thường xuyên tập trung chỉ trích chính quyền của Tổng thống Trump thông qua việc ứng cử và chiếc ghế của ông ở Nhà Trắng.

"The New York Times là một tờ báo giả. Chúng ta thậm chí không muốn thấy nó xuất hiện ở Nhà Trắng nữa. Có lẽ chúng ta sẽ chấm dứt điều đó (đăng ký theo dõi) với The New York Times và cả tờ The Washington Post nữa", đài CNN dẫn lời ông Trump nói trên đài Fox News hôm 21-10 vừa qua.

"Họ là giả” - ông Trump nói thêm. "Bạn hãy xem The New York Times và hãy xem các bài báo mà họ làm, tất cả là vậy: Đều sai cả”.

Ông Trump sẽ không còn là độc giả của hai tờ báo New York Times và Washington Post. Ảnh: The New York Times

Theo CNN, hiện vẫn không rõ có bao nhiêu lượt đăng ký của các cơ quan liên bang đến hai tờ báo trên. Số tiền chính phủ liên bang chi cho các việc đăng ký theo dõi này cũng không được công bố.

Tính đến thời điểm này, đại diện hai tờ The New York Times The Washington Post chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên của Nhà Trắng. 

Nhà Trắng vẫn là một khách hàng quan trọng của báo in nổi tiếng khác như The Wall Street Journal, USA Today, Financial Times và hàng loạt ấn phẩm báo khác được gửi đến đây hằng ngày. 

Ông Trump không phải là tổng thống đầu tiên tẩy chay một tờ báo như vậy. Trước đây, trong thời kỳ đương nhiệm, Tổng thống John Kennedy đã hủy đăng ký theo dõi của Nhà Trắng đối với tờ New York Herald Tribune vì những thành kiến sai lệch. Tuy vậy, Nhà Trắng khi đó sau cùng cũng đã gia hạn trở lại việc đăng ký tờ báo trên, theo CNN.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.