Nhà Trắng: Iran không báo trước cụ thể sẽ đánh Israel thế nào

(PLO)- Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby bác các thông tin gần đây rằng Iran đã thông báo cụ thể với Mỹ về kế hoạch tấn công Israel.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-4, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng Iran đã không báo với Mỹ về khung thời gian cũng như các mục tiêu tiềm năng trước khi tấn công Israel, theo hãng tin Reuters.

Ông Kirby cho biết Mỹ và Iran đã có trao đổi tin nhắn trước vụ tấn công của Iran vào Israel đêm 13 rạng sáng 14-4, nhưng Tehran “chưa bao giờ” gửi bất kỳ tin nhắn nào về khung thời gian và mục tiêu của vụ tấn công.

Người phát ngôn không chia sẻ nội dung các tin nhắn giữa Mỹ và Iran nhưng cho biết các thông tin gần đây rằng Tehran đã thông báo trước cho Washington về kế hoạch tấn công Israel là “hoàn toàn sai sự thật”.

“Toàn bộ câu chuyện kể rằng Iran đã gửi cho chúng tôi một thông điệp về những gì họ sắp làm thật là nực cười” - ông Kirby nói.

Nhà Trắng: Iran không báo trước với Mỹ về kế hoạch đánh Israel
Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, thủ đô Washington D.C, (Mỹ) ngày 15-4. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngày 14-4, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Iraq cho biết Tehran đã thông báo rộng rãi về đòn trả đũa Israel vài ngày trước khi thực hiện vụ tấn công.

Đêm 13, rạng sáng 14-4, Iran phát động một cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có vào lãnh thổ Israel bằng 170 máy bay không người lái (UAV) tự sát, 30 tên lửa hành trình và 120 tên lửa đạn đạo, theo đài CNN.

Vụ tấn công nhằm đáp trả việc Đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus (Syria) bị không kích hôm 1-4 khiến 7 thành viên cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và một số dân thường Syria thiệt mạng. Iran cho rằng Israel là thủ phạm.

Ngày 15-4, Israel đã có bình luận chính thức đầu tiên về vụ Đại sứ quán Iran ở Syria trúng không kích.

Cụ thể, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari nói rằng những người thiệt mạng tại Đại sứ quán Iran đã “tham gia khủng bố chống Israel”.

“Theo những gì tôi biết, những người thiệt mạng tại Damascus là thành viên của Lực lượng Quds của IRGC. Đây là những người tham gia khủng bố chống lại nhà nước Israel” - ông Hagari nói.

Cũng theo ông Hagari, trong số những người thiệt mạng hôm 1-4 còn có các thành viên của nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) và những người hỗ trợ Iran. “Theo tôi biết, không có một nhà ngoại giao nào ở đó và cũng không có thường dân nào thiệt mạng trong cuộc tấn công này” - ông Hagari nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.