Nhà nước Hồi giáo dùng tài khoản Twitter thế nào?

(PL)- Đến cuối năm 2014, có ít nhất 46.000 tài khoản Twitter thuộc về các phần tử ủng hộ phiến quân Nhà nước Hồi giáo (tự xưng) theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Brooking (Mỹ) công bố ngày 6-3 (giờ địa phương). Kết quả phân tích cho thấy:

- Về yếu tố địa lý, phần lớn các chủ tài khoản ủng hộ Nhà nước Hồi giáo sống ở các khu vực do Nhà nước Hồi giáo kiểm soát tại Iraq, Syria và tại Saudi Arabia.

- 75% số tài khoản ủng hộ Nhà nước Hồi giáo sử dụng tiếng Ả rập, 20% sử dụng tiếng Anh và 6% sử dụng tiếng Pháp.

- Các tài khoản ủng hộ có trung bình 1.000 lượt truy cập, tức cao hơn một tài khoản bình thường. Nguyên nhân do có một nhóm nhỏ rất tích cực truy cập.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Brooking ghi nhận trong quý cuối cùng của năm 2014, trang Twitter đã khóa tối thiểu 1.000 tài khoản nhưng con số thực có thể còn cao hơn.

Báo cáo đề nghị Twitter đừng ra tay quá nặng dù một số chính phủ và nhà chính trị có gây sức ép. Lý do: Các phần tử ủng hộ Nhà nước Hồi giáo sẽ tìm cách khác khó phát hiện hơn để phát tán tư tưởng cực đoan. Báo cáo đề nghị các mạng xã hội thảo luận với chính phủ Mỹ để xác định các tiêu chuẩn khóa tài khoản thay vì khóa tài khoản theo cách không kiểm soát như hiện nay.

Cách đây vài ngày, Nhà nước Hồi giáo đã phát trên mạng Internet lời hăm dọa sẽ giết các nhân viên Twitter và người đồng sáng lập Jack Dorsey vì Twitter đã xóa 2.000 tài khoản liên quan đến các tổ chức cực đoan và các nhóm hô hào thánh chiến.

Cùng ngày 6-3, bộ chỉ huy liên minh chống Nhà nước Hồi giáo do Mỹ đứng đầu thông báo quân đội Iraq đã phản công và đánh bật Nhà nước Hồi giáo ra khỏi TP Al-Baghdadi ở miền Tây Iraq.

Al-Baghdadi bị Nhà nước Hồi giáo chiếm hoàn toàn từ giữa tháng 2, chỉ cách căn cứ không quân Al-Assad 8 km. Hiện thời trong căn cứ có 300 binh sĩ Mỹ phụ trách huấn luyện cho quân đội Iraq. Từ đầu tuần, quân đội Iraq đã huy động 30.000 quân tham gia chiến dịch hành quân quy mô (ảnh) tái chiếm TP Tikrit, TP lớn thứ hai ở Iraq.

Hôm 5-3, Nhà nước Hồi giáo đã chiếm thành cổ Nimrud rồi dùng xe ủi phá các khu di tích. UNESCO đã tố cáo đây là tội ác chiến tranh và đã đưa vấn đề này lên Hội đồng Bảo an LHQ và Tòa án Hình sự quốc tế. Nhà Trắng tố cáo đây là hành động không thể hiểu nổi. Hoàng hậu Rania ở Jordan tố cáo “bọn điên rồ đang tìm cách đưa chúng ta về thời Trung cổ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.