Nhà nước Hồi giáo đòi 200 triệu USD đổi mạng hai con tin Nhật

(PL)- Ngày 20-1, trong băng video phát trên Internet, phiến quân Nhà nước Hồi giáo đã đe dọa trong 72 tiếng sẽ xử tử hai con tin Nhật nếu chính phủ Nhật không trả 200 triệu USD tiền chuộc.
Tại cuộc họp báo sau đó, người phát ngôn chính phủ Nhật Yoshihide Suga tuyên bố: “Quan điểm của Nhật về chống khủng bố vẫn không thay đổi”. Người phát ngôn cho biết Nhật đang xác minh băng video và chính phủ Nhật quyết tâm làm hết sức để nếu đúng đó là các công dân Nhật thì họ sẽ được trả tự do nhanh nhất.

Người phát ngôn cho biết Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang công du Trung Đông hủy một phần lịch công tác nhưng vẫn hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Yasuhide Nakayama đã bay sang Jordan chỉ đạo vụ con tin Nhật.

Trong băng video có một người đàn ông mặc đồ đen cầm dao nói bằng tiếng Anh cùng với hai con tin Nhật mặc bộ đồ cam (ảnh). Hai con tin tên là Haruna Yukawa và Kenji Goto. Trong băng Haruna Yukawa nói ông là nhà nhiếp ảnh, rồi nhà báo và bác sĩ. Ông nói: “Tôi không phải là lính”.

Hãng tin AFP đưa tin hai con tin Nhật đã đến Syria vào mùa hè và mùa thu vừa qua, sau đó mất liên lạc. Qua thông tin đưa lên Internet hồi tháng 8-2014, Haruna Yukawa, 42 tuổi đã bị các phần tử Hồi giáo bắt cóc và tra tấn ở Syria. 

Theo AFP, Haruna Yukawa là tên khai sinh là Masayuki, làm chủ công ty nhỏ Private Military Company (PMC) chuyên đưa người đã qua huấn luyện và thiết bị đi giúp đỡ người Nhật gặp khó khăn ở nước ngoài. Con tin còn lại Kenji Goto, 48 tuổi là nhà báo độc lập. Năm 1996 ông lập công ty sản xuất video ở Tokyo. Đến nay công ty đã cung cấp một ít phóng sự về Trung Đông cùng nhiều khu vực khác cho các kênh truyền hình Nhật, trong đó có NHK.

Liên lạc với ông Kenji Goto bị đứt từ cuối tháng 10-2014. Đài truyền hình Nhật Fuji TV đưa tin đầu tháng 11-2014, vợ ông nhận được thư điện tử đòi tiền chuộc của phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.