Nhà nước có lợi nhuận khi thoái vốn khỏi DNNN

Trong năm 2014, việc rút vốn của nhà nước thông qua cổ phần hóa, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tại các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản, bảo hiểm... đã mang lại cho Nhà nước lợi nhuận cao hơn giá trị sổ sách, ngoại trừ thoái vốn chứng khoán bị lỗ.

Theo Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, tính đến 25-12, cả nước đã thoái 6.076 tỉ đồng vốn nhà nước (theo giá trị sổ sách) tại 233 doanh nghiệp, thu về khoảng 8.000 tỉ đồng, bằng 1,3 lần mệnh giá.

Cụ thể tại các lĩnh vực chứng khoán thu được 204 tỉ, bảo hiểm 297 tỉ, bất động sản 185 tỉ đồng, tài chính 1.489 tỉ đồng, ngân hàng 1.308 tỉ. Ngoài ra, việc bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ mang lại khoảng 4.519 tỉ đồng (chiếm 56% tổng số vốn đã thoái).

 Vietnam Airlines bán vốn nhà nước thành công, thu về hơn 1.000 tỉ đồng sau đợt bán đấu giá lần thứ nhất hôm 23-10 Ảnh:TL

Tính ra, chỉ có lĩnh vực chứng khoán giá trị thu về bằng 98% giá trị sổ sách, còn lại, việc thoái vốn ngoài ngành và bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ đến nay đều bảo toàn vốn và có lãi. Như lĩnh vực tài chính, giá trị thu về bằng 120% giá trị sổ sách, ngân hàng bằng 111%, bất động sản bằng 115%, bảo hiểm bằng 109%, bán vốn nhà nước không cần nắm giữ tại doanh nghiệp bằng 150%.

Trong số này, riêng Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã bán hết vốn nhà nước tại 66 doanh nghiệp, thu về 2.017 tỉ đồng; Tập đoàn Than - Khoáng sản thu về 1.732 tỉ đồng, Tập đoàn Cao su thu về 523 tỉ đồng. TPHCM thu về 318 tỉ đồng, Bộ Xây dựng chỉ đạo thoái vốn tại 11 tổng công ty và 37 công ty trực thuộc thu về 1.321 tỉ, Bộ GTVT chỉ đạo thu về xấp xỉ 600 tỉ đồng (7 tổng công ty  tại 52 công ty trực thuộc).

Song nhiều tổng công ty, địa phương vẫn chưa hoàn tất việc thoái vốn nhà nước đầu tư ngoài ngành hoặc tại những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ.

Như vậy, so với năm 2013, số DNNN đã sắp xếp được tăng gấp 1,65 lần (167 doanh nghiệp được sắp xếp), số DNNN cổ phần hóa gấp gần 2 lần (143 doanh nghiệp) và số vốn nhà nước thoái được gấp 6 lần.

Tuy tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn đã được đẩy mạnh như vậy, nhưng với mục tiêu đề ra thì năm 2015, mỗi ngày vẫn phải tiến hành cổ phần hóa ít nhất 1 DNNN mới hoàn thành chỉ tiêu.

Theo Ngọc Lan (Thời báo Kinh tế Sài Gòn)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.