Nhà nước có khả năng thoái vốn Sabeco trong năm 2020

(PLO)-Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 908/QĐ-TTg về danh mục các công ty mà nhà nước đang nắm cổ phần sẽ được thoái vốn trong năm 2020.

 

Theo đó, trong năm 2020, nhà nước sẽ thoái vốn khỏi 120 doanh nghiệp. Trong đó, đáng chú ý là doanh nghiệp chuyển giao về SCIC để thực hiện thoái vốn, hoàn thành chuyển giao trước 31-8-2020 gồm 14 doanh nghiệp như Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Bộ Công thương), Công ty Xây dựng và nhập khẩu tổng hợp (Bộ Công thương), Công ty Nông thổ sản Việt Nam (Bộ Công thương), Tổng Công ty Rượu – Bia – Nước giải khát Sài Gòn (Bộ Công thương), Công ty Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội),...

Ngoài ra, có 69 doanh nghiệp trong danh mục dừng thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 để rà soát, gồm: 54 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp nước và 15 doanh nghiệp hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực khác.

Các doanh nghiệp này sẽ được chuyển sang danh mục doanh nghiệp xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn trong giai đoạn 2021-2025. 

Theo Thủ tướng Chính phủ, quyết định này nhằm đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ gắn với việc đảm bảo nguồn thu cho phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của nền kinh tế.  

Ông Andy Ho, Giám đốc điều hành VinaCapital cho biết, hiện thế giới đang có dòng tiền lớn lên đến 6.000 tỉ USD vì các nước liên tục bơm tiền rẻ để hỗ trợ nền kinh tế.  Việt Nam là một điểm đến đầu tư hấp dẫn của dòng vốn này. Một trong sức hút dòng tiền ngàn tỉ USD là việc các doanh nghiệp nhà nước đầy tiềm năng đang được lên kế hoạch thoái vốn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.