Nhà ngoại giao Mỹ đột ngột ngừng thăm quân cảng nghi liên quan TQ ở Campuchia

(PLO)- Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh cho biết tùy viên quân sự nước này đã không được Campuchia cấp quyền tiếp cận toàn bộ quân cảng Ream.

Tùy viên quân sự của Mỹ tại Campuchia đã đột ngột kết thúc chuyến thăm quân cảng Ream sau khi không được chính quyền Phnom Penh cấp quyền "tiếp cận đầy đủ" tại căn cứ này, tờ Nikkei Asia đưa tin.

Ngày 11-6, Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh cho biết tùy viên quân sự, Đại tá Marcus Ferrara đã hủy bỏ kế hoạch thăm quân cảng Ream sau một "chuyến thăm ngắn" tới căn cứ quân sự này.

Đại sứ quán Mỹ nói rằng nguyên nhân cho quyết định trên là "các quan chức quân sự Campuchia đã từ chối cho phép tùy viên quân sự được tiếp cận toàn bộ căn cứ hải quân này". 

Binh sĩ Campuchia tại quân cảng Ream. Ảnh: REUTERS chụp năm 2019

"Khi biết rõ mình không được cấp quyền tiếp cận đầy đủ, Đại tá Ferrara đã kết thúc chuyến thăm và yêu cầu các quan chức quân sự Campuchia trong thời gian sớm nhất sắp xếp chuyến thăm khác với đầy đủ quyền tiếp cận" - Đại sứ quán Mỹ viết.

Phía Mỹ tỏ ý muốn Campuchia hợp tác trong các chuyến thăm tương tự khi nhấn mạnh rằng "các chuyến thăm thường lệ và thường xuyên của các tùy viên quân sự của Mỹ và nước ngoài tới căn cứ hải quân Ream có thể là một bước quan trọng hướng tới sự minh bạch và tinh cậy lẫn nhau hơn".

Quân đội Campuchia chưa có bình luận về thông báo của Đại sứ quán Mỹ. Phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Campuchia cũng từ chối bổ sung các chi tiết liên quan tới quyết định của ông Ferrara.

Còn người phát ngôn chính phủ Campuchia, ông Phay Siphan tuyên bố Phnom Penh "không có gì phải che giấu" nhưng lưu ý rằng một số khu vực trong quân cảng Ream bị hạn chế tiếp cận vì lý do an ninh quốc gia.

Ông Phay Siphan nhấn mạnh rằng "bản thân Mỹ không bao giờ cho phép bất kỳ ai" quyền tiếp cận không bị hạn chế trong các căn cứ quân sự của nước này, đồng thời cho biết Campuchia hoan nghênh việc Mỹ đăng ký một chuyến thăm khác tới Ream.

Trước đó, trong chuyến công du Campuchia hôm 1-6, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã bày tỏ trước Thủ tướng Campuchia Hun Sen sự "quan ngại nghiêm trọng" về cái mà phương Tây nghi là "sự hiện diện quân sự" của Trung Quốc ở Ream.

Trung Quốc đang giúp Campuchia mở rộng cảng, nạo vét các vùng nước nông xung quanh căn cứ hải quân Ream, cũng như xây dựng một cơ sở sửa chữa tàu ở đây. Theo như chia sẻ hôm 2-6 của Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh, sự hợp tác này là do phía Campuchia đề xuất.

Ông Tea Banh cũng từng lưu ý rằng Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất được phép tiếp cận căn cứ hải quân Ream. Cả Thủ tướng Hun Sen và phía Bắc Kinh đã nhiều lần phủ nhận kế hoạch đưa các khí tài quân sự Trung Quốc tới quân cảng này.

Hôm 9-6, ông Tea Banh cũng nhắc lại lập trường của Phnom Penh về việc không cho phép bất kỳ nước nào thiết lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ Campuchia. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.