Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Trung Quốc từ chức

(PLO) – Một quan chức Mỹ cấp cao tiết lộ đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc đã từ chức vì chính quyền Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu.

Theo Reuters ngày 6-6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận ông David Rank, đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc đã từ chức. Tuy nhiên, người này nói rằng bà không thể xác minh những tin tức đăng trên Twitter rằng ông Rank từ chức vì cảm thấy không thể thông báo chính thức với Trung Quốc về quyết định Mỹ rút khỏi thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu hồi tuần trước.

Ông David Rank, đại biện lâm thời của đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc, đã từ chức. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh

Thông báo về quyết định từ chức, Anna Richey-Allen, phát ngôn viên thuộc văn phòng phụ trách vấn đề Đông Á cho biết: “Ông ấy đã từ nhiệm. Ông Rank đã đưa ra quyết định cá nhân. Chúng tôi trân trọng những cống hiến của ông cho Bộ Ngoại giao”

Thống đốc bang Iowa Terry Branstad, người được Tổng thống Trump chọn làm đại sứ Mỹ kế tiếp tại Bắc Kinh, dự kiến đảm nhiệm công tác cuối tháng này.

Một tin nhắn từ một chuyên gia về Trung Quốc, ông John Pomfret, dẫn các nguồn tin không nêu danh cho biết ông Rank từ nhiệm vì không thể ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận Paris. Một nguồn tin khác từ ông Pomfret cho biết ông Rand đã triệu tập một cuộc họp để thông báo quyết định từ chức của ông trước toàn thể nhân viên trong đại sứ quán và giải thích rằng ông không thể thông báo chính thức cho chính phủ Trung Quốc về quyết định của Mỹ.

Một  quan chức cấp cao giấu tên khác của Mỹ xác nhận những thông tin trên các dòng tin Twitter và cho biết thêm sau khi ông Rank thông báo ý định từ chức hôm 5-6 ở Bắc Kinh, ông nhận được chỉ thị của Bộ Ngoại giao yêu cầu rời khỏi nhiệm sở ngay lập tức. Ông David Rank, một quan chức kỳ cựu phục vụ cho Bộ Ngoại giao Mỹ suốt 27 năm, được bổ nhiệm làm Đại biện lâm thời tại Bắc Kinh hồi tháng 1-2016. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.