Nhà máy kính công nghệ cao đi vào hoạt động tại KCN Phú Mỹ 2

(PLO)- Nhà máy được đầu tư với dây chuyền thiết bị và công nghệ hiện đại, tiên tiến, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường…

Ngày 5-12, tại KCN Phú Mỹ 2 mở rộng (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ (PFG) tổ chức lễ khánh thành Nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ công suất 600 tấn/ngày.

Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ được thành lập năm 2017 với sự liên doanh của ba tập đoàn lớn là Tổng công ty Viglacera-CTCP, công ty Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Khải Thịnh và Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).

Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng (giữa) nhấn nút khánh thành nhà máy-Ảnh:TK

Nhà máy có công suất thiết kế 1.500 tấn thủy tinh lỏng/ngày và được đầu tư thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 có công suất 600 tấn/ngày và Giai đoạn 2 có công suất 900 tấn/ngày. Nhà máy được đầu tư với dây chuyền thiết bị và công nghệ hiện đại, tiên tiến, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường

Sản phẩm của Nhà máy đạt Tiêu chuẩn kính siêu trắng JC/T 2001-2009 và Tiêu chuẩn kính nổi EN 572-2:2012. Các sản phẩm được sản xuất là kính nổi siêu trắng trong suốt có độ thấu quang  đạt tới 91,6%, kính xây dựng cao cấp chất lượng cao, độ dày từ 3-19 mm. Những sản phẩm này phù hợp yêu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu để làm phôi kính sản xuất kính năng lượng mặt trời, phôi kính để sản xuất kính tiết kiệm năng lượng (kính Low-E, kính Solar Control).

Dây chuyền sản xuất kính nổi siêu trắng-Ảnh:TK

Kính siêu trắng ứng dụng trong lĩnh vực xây dựng không chỉ tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng dụng trong kiến trúc các công trình cao cấp, tăng tính thẩm mỹ của các công trình…

Nhà máy được khởi công xây dựng giai đoạn 1 từ tháng 7-2017. Sau khi đi vào hoạt động, dự án này đã tạo công ăn việc làm cho hơn 300 lao động, tạo thêm các ngành nghề liên quan, đem lại lợi ích, phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.