Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đạt mốc sản lượng 40 tỉ kWh

(PLO)- Vị trí nhà máy được đặt trong khu vực tam giác kinh tế có tốc độ phát triển nhanh và nhu cầu sử dụng điện năng cao nên sản lượng điện luôn được huy động tối đa.

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có đội ngũ nhân lực tinh gọn, quản lý giỏi, nhiều kinh nghiệm.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) vừa cho biết ngày 13-11, Nhà máy điện Tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2, thuộc Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đã đạt mốc sản lượng 40 tỉ kWh điện sau tám năm vận hành thương mại (tính từ ngày 16-10-2011). Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 có trụ sở tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng đất nước. Kết quả này đạt được rất ấn tượng so với các nhà máy có thiết kế, cấu hình tương tự. Thông thường với công suất 750 MW, để đạt được sản lượng 40 tỉ kWh điện cần mất khoảng 9-10 năm vận hành thương mại.

Theo PV Power, để đạt được kết quả đó là do Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 được vận hành tự động trên hệ thống điều khiển tiên tiến, hiện đại SPPA-T3000. Trong quá trình vận hành, nhà máy có thể chạy với hệ số phụ tải trung bình trên 80%. Đặc biệt, vị trí nhà máy được đặt trong khu vực tam giác kinh tế có tốc độ phát triển nhanh và nhu cầu sử dụng điện năng cao nên sản lượng điện luôn được huy động tối đa.

Trải qua hơn tám năm vận hành và phát triển, ngoài việc chú trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, Nhơn Trạch 2 đã thực hiện an sinh xã hội hơn 32 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 2.200 tỉ đồng.

Theo báo cáo tài chính 10 tháng năm 2019 của PV Power, doanh thu tháng 10 của Nhơn Trạch 2 ở mức 696 tỉ đồng, tăng 10% so với kế hoạch; lũy kế 10 tháng đạt 6.585 tỉ đồng, đạt 88% so với kế hoạch năm 2019. Trong 10 tháng qua, Nhơn Trạch 2 huy động gần như tối đa công suất, đem lại hiệu quả cao về sản lượng và doanh thu.

Cụ thể, sản lượng điện ước thực hiện tháng 10 là 483,3 triệu kWh, tăng 23% so với kế hoạch, lũy kế 10 tháng ở mức 4,1 tỉ kWh, đạt gần 90% kế hoạch năm 2019.

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được thành lập ngày 15-6-2007 với vốn điều lệ hiện nay gần 2.879 tỉ đồng. Công ty là chủ đầu tư và trực tiếp vận hành Nhà máy điện Tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 công suất 750 MW với sản lượng điện trung bình khoảng 5 tỉ kWh/năm.

Với sản lượng điện cung cấp lên lưới điện quốc gia khoảng 5 tỉ kWh/năm, Nhơn Trạch 2 đã góp phần đảm bảo an ninh năng lượng đất nước.

Đến nay, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có đội ngũ nhân lực tinh gọn, quản lý giỏi, nhiều kinh nghiệm, tác phong chuyên nghiệp đảm bảo nhiệm vụ vận hành khai thác Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 an toàn và hiệu quả. Với sản lượng điện cung cấp lên lưới điện quốc gia khoảng 5 tỉ kWh/năm, Nhơn Trạch 2 đã góp phần đảm bảo an ninh năng lượng đất nước, khẳng định vị thế trong hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là khu vực Đông Nam bộ.

Nhơn Trạch 2 luôn cố gắng phát huy, tận dụng tối đa mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh và chuẩn bị sẵn sàng tham gia thị trường bán buôn điện phù hợp với lộ trình phát triển thị trường điện của Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.