Nhà hàng Trung Quốc bị lên án vì biểu ngữ mừng Mỹ trúng dịch

(PLO)- Một nhà hàng ở Trung Quốc hứng chỉ trích, người quản lý mất việc và bị điều tra vì dựng biểu ngữ khổng lồ mừng dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ và Nhật Bản.

Theo tờ International Business Times, nhà hàng trên nằm ở khu mua sắm Thái Nguyên của TP Thẩm Dương, thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh.

Tờ báo dẫn các nguồn tin Trung Quốc cho biết biểu ngữ khổng lồ với phông chữ màu vàng trên nền đỏ, được dựng ở cổng vào của nhà hàng vào tối 22-3.

Biểu ngữ có nội dung “Xin chúc mừng nước Mỹ vì sự bùng phát COVID-19”. Cùng với đó là lời nhắn gửi “Các ca nhiễm trùng di chuyển thuận lợi vào Nhật Bản và tiếp tục mãi mãi sau đó”.

Nhà hàng với thông điệp gây tranh cãi. Ảnh: UPI

Bức ảnh về tấm biểu ngữ lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và bị chỉ trích dữ dội. “Điều này quá xấu hổ” - một người dùng Weibo (tương tự Twitter) viết.

“Nó đại diện cho một số lượng lớn người Trung Quốc có tư tưởng dân tộc hẹp hòi” - một người khác bình luận.

Tờ Beijing News, xuất bản ở Bắc Kinh, nhận định nhà hàng trên đã phạm sai lầm.

“COVID-19 là một thảm họa và là kẻ thù chung của nhân loại, bất kể chủng tộc, địa lý hay quốc gia. Chúng ta bỏ đi sự thù địch, đồng hành cùng nhau chống lại một kẻ thù chung và không được vui khi chứng kiến thảm họa của người khác” - tờ báo viết.

Tờ báo cũng chỉ trích thông điệp chống Nhật trên biểu ngữ của nhà hàng.

“Khi COVID-19 lần đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc, các nhà tài trợ tư nhân Nhật Bản đã gửi đồ tiếp tế, bao gồm khẩu trang” - tờ báo viết. “Đây (việc dựng biểu ngữ - PV) là hành động vô ơn bạc nghĩa không biết cách đáp trả sự hỗ trợ của nước ngoài”.

Các nguồn tin tiết lộ người quản lý nhà hàng họ Hui đã bị sa thải sau phản ứng dữ dội từ dư luận. Hiện người này đang bị cảnh sát điều tra.

Theo các nguồn tin Trung Quốc, ông Hui đã treo biểu ngữ mà không báo cho trụ sở chính và chủ sở hữu nhượng quyền chuỗi nhà hàng Mama Yang.

Trong một tuyên bố, chuỗi nhà hàng nói rằng họ không biết gì về hành động của ông Hui. Họ đã yêu cầu gỡ biểu ngữ sau khi bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội.

Trụ sở chính cũng đã tỏ lời xin lỗi vì “ảnh hưởng xã hội tiêu cực” mà vụ việc đã gây ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.