Nhà đầu tư ngoại được tiếp cận vốn trong nước

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT) cùng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính từ các ngân hàng thương mại trong nước.

Ông Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, kỳ vọng đây là một hoạt động hỗ trợ tốt cho xúc tiến đầu tư, tăng cường giải ngân vốn đầu tư nước ngoài, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng.

Theo đó, Cục Đầu tư nước ngoài và Vietcombank sẽ cùng hợp tác trao đổi thông tin, xúc tiến đầu tư để tiếp cận gần hơn các DN và nhà đầu tư FDI, nhằm tạo điều kiện cung cấp nguồn vốn, dịch vụ tài chính cho các DN khu vực này; hợp tác cùng các DN trong việc mở rộng đầu tư, phát triển kinh doanh, thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài.

Các chuyên gia về đầu tư nước ngoài cho hay, theo quan niệm truyền thống, đầu tư trực tiếp vào Việt Nam sẽ mang theo vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý, khả năng mở rộng thị trường.

Tuy nhiên, quan điểm đó đã có nhiều thay đổi, các nhà đầu tư bây giờ chỉ cần có đầu ra và giỏi về quản trị. Nguồn vốn và công nghệ có thể tìm kiếm ở nhiều nơi và ngay cả tại quốc gia họ đầu tư.

Ở Việt Nam, không ít dự án lớn đã thành công khi các nhà đầu tư huy động được cả nguồn vốn thương mại trong nước.

Vì thế, tiếp cận khối DN đầu tư nước ngoài không chỉ có lợi cho ngân hàng Việt Nam, các DN mà còn là một điều kiện tốt khi kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam.

Được biết, trước Vietcombank, Cục Đầu tư nước ngoài đã áp dụng hình thức này với 3 ngân hàng nước ngoài mà chủ yếu là các ngân hàng Nhật Bản.

Theo Phước Hà ( VNN)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.