Nhà đầu tư Mỹ lo chuyện buộc phải đặt máy chủ tại VN

(PLO)- “Những thay đổi gần đây trong chính sách của Việt Nam đang gây nên lo ngại lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”.

 

Ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), đã nói như vậy tại Hội thảo “Thách thức của việc thay đổi chính sách đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”. Hội thảo do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam phối hợp với AmCham, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KH&ĐT vừa tổ chức ở Hà Nội.

Ông Adam Sitkoff cho biết nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đang hoạt động và nỗ lực góp phần vào việc đưa nền kinh tế Việt Nam trở nên năng động, hiệu quả, an toàn và minh bạch hơn.

Tuy vậy, các doanh nghiệp cũng đang gặp khó khăn khi các chính sách thiếu nhất quán, không hiệu quả và chưa công bằng.

Chẳng hạn Dự thảo Luật An ninh mạng quy định việc nhà cung cấp nước ngoài phải đặt máy chủ tại Việt Nam. Theo ông Adam Sitkoff, quy định này không những không giúp cải thiện tình hình an ninh mạng của Việt Nam mà còn tạo ra gánh nặng không cần thiết cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Ông Adam Stikoff cũng nói đề cập tới việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt rất khác xa với các quốc gia khác. Trong khi đó, sắc thuế này sẽ tác động xấu đến nền kinh tế và lý do là để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng cũng chưa được chứng minh cách khoa học.

Ông Adam Sitkoff  kiến nghị các chính sách của Việt Nam nên thống nhất, đảm bảo tính khả thi, công bằng để góp phần cải thiện niềm tin của thị trường và có thể thu hút được những dòng vốn mạnh.

GS Nguyễn Mại Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũng đồng tình và cho rằng: Sự ổn định của pháp luật là điều các doanh nghiệp FDI rất quan tâm. Bởi vậy, những chính sách như thuế, đầu tư nếu thay đổi quá nhanh sẽ làm cho các doanh nghiệp trở tay không kịp.

GS Mại cũng lấy làm tiếc vì thực tế việc thay đổi chính sách liên tục lại không theo hướng cởi mở hơn, mà lại siết chặt hơn.

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, khẳng định thời gian qua, Việt Nam có những thay đổi chính sách rất tích cực, hoạt động tham vấn lấy ý kiến DN với chính sách cũng tốt hơn so với cách đây 10 năm.

 Dù vậy, thực tế vẫn còn một vài chỗ, vài nơi chưa thực hiện tốt đã gây khó khăn cho DN, nhà đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.