Nhà cung cấp nói gì khi Món Huế nợ khủng rồi lặn biệt tăm?

(PLO)- Dù đã ký cam kết thanh toán công nợ nhưng sau đó không lâu Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế lại trốn biệt, cắt liên lạc với các nhà cung cấp thực phẩm.

Tại trụ sở của Công ty TMHH Nhà hàng Món Huế (gọi tắt là Món Huế, thuộc sở hữu của Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam - PV), nhiều nhà cung cấp bức xúc trước sự việc nhà hàng này đóng cửa và chậm trả tiền công nợ.

Trao đổi vớiPLO, đại diện cửa hàng thực phẩm P.S cho hay, cửa hàng P.S cung cấp thực phẩm cho ba chuỗi nhà hàng IKI sushi-một cửa hàng thuộc Món Huế từ khi thành lập tới nay (tháng 5-2018). Mỗi tháng nhà hàng Món Huế đều để lại một số công nợ, đơn cử như từ tháng 4-2019 công nợ chưa thanh toán là gần 7 triệu đồng, cho tới tháng 6-2019 thì đã lên đến 300.867.2000 VND.

Đại diện cửa hàng thực phẩm P.S búc xúc trước việc Món Huế biệt tăm cùng công nợ khủng. Ảnh: Thu Hà

“Khi công nợ hơn 300 triệu chúng tôi ngưng cung cấp hàng hóa cho ba cửa hàng IKI Sushi. Chúng tôi đã lên gặp đại diện nhà hàng nhưng nhân viên thông báo giám đốc đi công tác. Bà T., nhân viên của nhà hàng Món Huế thông báo hiện công ty chưa có lịch thanh toán công nợ” - người này cho hay.

Thông tin từ các nhà cung cấp cho biết đến ngày 3-10 đại diện Công ty Món Huế là bà Ngô Thị Mỹ Hạnh, đã mời tất cả nhà cung cấp đến trụ sở để làm việc về công nợ.

Giấy xác nhận công nợ của Món Huế do bà Ngô Thị Mỹ Hạnh ký. Ảnh: Thu Hà

“Tại đây, Món Huế cam kết với người có công nợ trên 500 triệu đồng mỗi tháng sẽ trả 100 triệu đồng, còn công ty của chúng tôi có công nợ dưới 500 triệu đồng thì mỗi tháng sẽ trả 50 triệu đồng vào ngày 25 đến ngày 28 hằng tháng” - vị đại diện nói tiếp.

Tuy nhiên, đến ngày 20 thì văn phòng của Công ty Món Huế đóng cửa. Hiện tại đơn vị cung cấp đang tiến hành nộp đơn tố cáo lên Công an phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM

Đại diện Công ty TNHH Yêu Thực phẩm (địa chỉ tại Bình Thạnh), cung cấp thịt bò cũng rất bức xúc bởi công nợ hiện tại họ chưa được thanh toán là 88.279.450 triệu đồng. Công ty này cũng được ký xác nhận biên bản công nợ, theo đó mỗi tháng Món Huế có trách nhiệm thanh toán 45 triệu đồng.

Theo đơn tố cáo, công ty này cho biết: "Chúng tôi đã liên hệ thường xuyên với Món Huế để được thanh toán nhưng bộ phận kế toán cứ hứa rồi không thực hiện. Bây giờ thì chúng tôi không thể liên lạc được với giám đốc và phòng kế toán của Món Huế nữa. Tôi nhận thấy công ty đang có dấu hiệu lừa đảo, trốn tránh trách nhiệm thanh toán cho các nhà cung cấp" - vị này bức xúc.

Phóng viên PLO nhận được phản ánh của 28 nhà cung cấp, số nợ tính đến trưa ngày 22-10 lên đến gần 20 tỉ đồng. Số tiền này được dự đoán còn cao nữa bởi còn nhiều nhà cung cấp khác cũng gặp tình trạng tương tự.

Chúng tôi cố gắng liên hệ với bà Ngô Thị Mỹ Hạnh - đại diện Món Huế nhưng không thấy bà nghe máy. PLO sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.