Nguyên thủ các nước lên tiếng vụ khủng bố đẫm máu tại Paris

(PLO)- Thế giới chấn động bởi vụ khủng bố tại Paris khiến gần 160 người chết tại bảy địa điểm ở Pháp.
Tổng thống Obama nhận định vụ tấn công Paris là một “hành động tàn nhẫn nhằm khủng bố thường dân vô tội” và ông tuyên bố Mỹ sẽ làm bất cứ điều gì để đưa thủ phạm ra trước công lý. Theo ông, vụ tấn công là một “sự việc đau lòng” và cũng là “vụ tấn công vào toàn nhân loại”.

Phát biểu trước các PV ở Nhà Trắng, Tổng thống Obama nói rằng ông sẽ không đưa ra phỏng đoán về việc bên nào đứng sau vụ thảm sát.

 Tổng thống Obama

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry mô tả vụ tấn công ở Paris là “tàn ác, xấu xa”, “thấp hèn” và là “một cuộc tấn công vào toàn nhân loại”.
Ông nói rằng Đại sứ quán Mỹ ở Paris đang “thực hiện tất cả biện pháp để đảm bảo an toàn cho những công dân Mỹ đang sinh sống ở Paris”. Ngoài ra, “Phía Mỹ luôn sẵn sàng hỗ trợ chính quyền Pháp khi cần thiết”.

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon kịch liệt lên án “cuộc tấn công khủng bố hèn hạ” ở Paris. Ông Ban Ki Moon “tin rằng các cơ quan chức năng của Pháp sẽ làm tất cả mọi việc trong khả năng để nhanh chóng đưa những kẻ thủ ác ra công lý”. 

 Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon

Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng bà bị “chấn động mạnh khi xem tin tức và hình ảnh truyền về từ Paris” và bà luôn cầu nguyện cho những nạn nhân của “cuộc tấn công khủng bố”.

Thủ tướng Anh David Cameron “bị sốc” bởi vụ tấn công và hành vi bạo lực ở Paris. “Chúng tôi cầu nguyện cho người dân Pháp. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ nước Pháp”.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung quốc Vương Nghị nói rằng: “Trung Quốc rất xót xa trước vụ tấn công ở Paris và cam kết sẽ đoàn kết với Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố. Khủng bố là một thách thức của toàn nhân loại. Trung Quốc nhất định ủng hộ Pháp trong việc duy trì an ninh quốc gia và tấn công bọn khủng bố”.
Thủ tưởng Canada Justin Trudeau: “Trái tim, tâm trí và những lời cầu nguyện của Canada luôn dành cho người anh em Pháp trong thời điểm tối tăm và tồi tệ này”. Canada sẽ “giúp đỡ và hỗ trợ chính phủ Pháp hết mình”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.