Nguyễn Thị Thật 'hẹp' đường đến Olympic; UEFA ra tối hậu thư

(PLO)- Tay đua nữ số 1 Việt Nam mất cơ hội bảo vệ chức vô địch xe đạp đường trường châu Á 2020; UEFA buộc các thành viên quyết định trước ngày 25-5.

Hủy giải xe đạp vô địch châu Á, Nguyễn Thị Thật “hẹp” đường đến Olympic

Liên đoàn Xe đạp châu Á (ACC) đang nghiên cứu hủy giải vô địch đường trường châu Á 2020 do đại dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu chậm lại. Việc này sẽ gây khó khăn cho tay đua Nguyễn Thị Thật trong việc tranh vé tham dự Olympic vào năm sau.

Nguyễn Thị Thật là tay đua nữ Việt Nam duy nhất từng tranh tài ở châu Âu. Ảnh: CMQ

Với tư cách nhà ĐKVĐ, tay đua nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật được xem là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Trước đó, giải dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 21-3 tại Malaysia nhưng đành phải hoãn đến tháng 6 do ảnh hưởng của COVID-19.

Thành viên ban điều hành của ACC Datuk Amarjit Singh Gill kiêm phó chủ tịch Liên đoàn Xe đạp Malaysia nhấn mạnh: “Với sự lây lan của COVID-19 đang gia tăng trên toàn thế giới và việc hạn chế đi lại ở châu Á, để tổ chức một sự kiện lục địa thành công trong năm nay là không thể.

Nhiều tay đua hàng đầu đến từ Trung Quốc, Hong Kong, Nhật Bản, Kazakhstan và Đài Loan. Chúng tôi không thể mạo hiểm với sức khỏe của các VĐV. Chúng tôi cần nỗ lực với toàn cầu để ngăn chặn sự lây lan của virus”.

Tay đua người An Giang hiện đang là ĐKVĐ xe đạp đường trường nữ châu Á. Ảnh: MQ

Hai năm trước, Nguyễn Thị Thật đoạt chức vô địch đường trường nữ tại Myanmar trong khi Malaysia đăng cai các nội dung lòng chảo (track) và đua địa hình (BMX).

Được biết ACC sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào tháng 5 tới sau khi tổ chức này tính toán mọi yếu tố, bao gồm sự tư vấn từ các cơ quan y tế có liên quan.

Trong quá khứ, Malaysia từng đăng cai các giải xe đạp (đường trường, lòng chảo, địa hình) vô địch châu Á vào các năm 1963, 1979, 1993, 2006 và 2012. Kể từ năm 2017, các sự kiện được ACC chia ra tổ chức riêng ở nhiều quốc gia.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin. Ảnh: REUTERS

UEFA ra “tối hậu thư” cho các liên đoàn thành viên 

Ngày 25-5 tới là hạn chót để các giải bóng đá châu Âu buộc phải thông báo với cơ quan quản lý UEFA về kế hoạch khởi động lại các giải VĐQG.

Trong lá thư gửi tới 55 liên đoàn thành viên trực thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), Chủ tịch Aleksander Ceferin nhấn mạnh rằng bất kỳ giải VĐQG nào quyết định hủy mùa giải năm nay, cần phải đệ trình danh sách các CLB đủ điều kiện tham dự giải các CLB châu Âu trước ngày 25-5.

Trong thư, Chủ tịch Caferin nêu rõ: “Các liên đoàn/ hoặc giải đấu quốc gia nên gửi kế hoạch tái khởi động các giải đấu quốc nội tới UEFA trước ngày 25-5-2020. Trong trường hợp một giải đấu trong nước kết thúc sớm vì lý do chính đáng, UEFA yêu cầu liên đoàn quốc gia đó giải thích. Các trường hợp đặc biệt này cần giải thích rõ lý do vì sao kết thúc sớm như vậy, đồng thời vì sao chọn các CLB tham dự giải cấp CLB châu Âu 2020-2021 dựa trên cơ sở nào tại mùa giải 2019-2020”.

Ceferin trao cúp vô địch Champions League cho đội trưởng CLB Liverpool. Ảnh: REUTERS

Ngoài bóng đá, hàng loạt môn thể thao khác cũng bị ngưng trệ bởi đại dịch. VCK Euro 2020, Olympic Tokyo đồng loạt dời sang năm sau. Tuy nhiên, trước đó, UEFA cũng khuyến cáo các liên đoàn thành viên nên hoàn thành mùa giải quốc nội thay vì từ bỏ chúng. Cùng với đó là hy vọng các trận đấu tại Champions League và Europa League sẽ hoàn tất.

Trong khi các giải đấu hàng đầu như Bundesliga, Serie A và Ngoại hạng Anh mong muốn mùa giải tiếp tục thì Eredivisie, giải VĐQG Hà Lan đã quyết định cắt ngắn mùa giải cùng tuyên bố sẽ không có CLB vô địch cũng như thăng hạng hoặc xuống hạng. Quyết định của Eredivisie bị chỉ trích mạnh mẽ bởi một CLB bị ảnh hưởng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.