Nguyễn Thị Huyền đoạt HCV châu Á, phá kỷ lục SEA Games

(PLO)- Tối 8-7,  VĐV Nguyễn Thị Huyền xuất sắc đánh bại các đối thủ đoạt HCV cự ly 400m vượt rào nữ giải vô địch điền kinh châu Á lần thứ 22, đang diễn ra tại Bhubaneswar, Odisha Ấn Độ.

VĐV Nguyễn Thị Huyền xuất sắc đoạt HCV 400 m vượt rào tại giải điền kinh vô địch châu Á. ẢNH: MQ

Nguyễn Thị Huyền hiện đang là đương kim vô địch, kỷ lục SEA Games 400 m rào. Chiếc HCV châu lục với thành tích 56”14 cũng chính thức đánh dấu sự trở lại của cô gái Nam Định sau khi để vuột mất suất tham dự Olympic Rio 2016 vào phút chót và... trượt dài.

Tại đợt chạy chung kết, Nguyễn Thị Huyền chiến đấu với ba VĐV Ấn Độ, hai chân chạy người Nhật Bản và hai đối thủ người Kazakhstan. Thế nhưng tất cả không thể cản bước cô gái có dáng người nhỏ nhắn bước lên bục cao nhất.

Với thành tích 56”14, Huyền bỏ xa VĐV đoạt HCB – Anu R (Ấn Độ) 57”22 và VĐV HCĐ - Sayaka Aoki (Nhật Bản) thành tích 58”18 đăng quang chức vô địch một cách thuyết phục.

Trước đó tại giải điền kinh Singapore mở rộng tháng 4, Nguyễn Thị Huyền cũng giành HCV nhưng thành tích của cô còn rất khiêm tốn 56”66.

Thành tích của Nguyễn Thị Huyền đáng tự hào hơn khi cô vượt luôn kỷ lục SEA Games 56”15. Và đấy cũng là cơ hội để điền kinh Việt Nam nắm chiếc HCV 400 m vượt rào nữ tại SEA Games 29 sắp tới.

Quách Thị Lan (trái) nhận HCB châu Á trong một ngày mưa tầm tã. ẢNH: Odisha

Trước đó ở cự ly chạy 400 m nữ, Quách Thị Lan thành tích 52”78 cũng đã mang về chiếc HCB cho điền kinh Việt Nam sau khi để thua VĐV Ấn Độ - Nirmla thành tích 52”01.

Với chiếc HCV 400 m vượt rào nữ của Nguyễn Thị Huyền và chức vô địch nhảy xa nữ Bùi Thị Thu Thảo, điền kinh Việt Nam tạm đứng hạng tư trên bảng tổng sắp với 2 HCV; 1 HCB, sau chủ nhà Ấn Độ (6 HCV; 3HCB; 1 HCĐ), Trung Quốc (4 HCV; 3HCB; 3 HCĐ) và Iran (3 HCV; 1 HCĐ).

Tối nay, Nguyễn Thị Huyền sẽ cùng các đồng đội đấu chung kết 4x400 m tiếp sức nữ. ẢNH: MQ

Vào lúc 20 giờ 25 phút tối nay (9/7), bộ tứ Quách Thị Lan - Nguyễn Thị Huyền – Hoàng Thị Ngọc - Nguyễn Thị Oanh sẽ tranh tài đợt chạy chung kết 4x400 m tiếp sức nữ với các đối thủ Thái Lan, Ấn Độ, Kazakhstan và Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.