Nguyên Phó thủ tướng Đức muốn hỗ trợ bán gạo Việt

(PLO)- Dù đáp ứng các tiêu chuẩn khó tính nhất nhưng gạo Việt vẫn đang bị bán dưới tên thương hiệu khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại đại hội cổ đông được tổ chức sáng nay 14-4, ông Philipp Roesler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, thành viên HĐQT Tập đoàn Lộc Trời cho biết: Gạo của Lộc Trời từ lâu đã đáp ứng được tiêu chuẩn của các thị trường khó tính nhất thế giới và được ưa chuộng tại Châu Âu. Nhưng sản phẩm lại đang được phân phối dưới thương hiệu của đối tác tại các nước sở tại.

Ông Philipp Roesler, nguyên Phó Thủ tướng Đức cam kết nỗ lực bán gạo Lộc Trời đúng chính thương hiệu của mình vào thị trường châu Âu.
Ông Philipp Roesler, nguyên Phó Thủ tướng Đức cam kết nỗ lực bán gạo Lộc Trời đúng chính thương hiệu của mình vào thị trường châu Âu.

"Tôi đang góp sức cùng đội ngũ đưa các sản phẩm như Lộc Trời 28, Jasmine, Vibigaba và Sức sống Mekong xuất khẩu vào các nước Châu Âu dưới chính thương hiệu Lộc Trời. Qua đó giúp gạo Lộc Trời khẳng định vị thế chất lượng và tăng sản lượng tiêu thụ qua từng năm.

Đồng thời, trong thời gian tới, Lộc Trời sẽ hướng tới việc tăng cường hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thương mại nông sản, công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp, hợp tác tín chỉ carbon", ông Philipp Roesler nói.

Năm 2021, Lộc Trời đạt doanh thu cao nhất với 10.244 tỉ đồng, và lợi nhuận sau thuế là 418 tỉ.

Năm 2022, Lộc Trời đặt kế hoạch đạt lãi ròng ít nhất là 400 tỉ đồng. Để thực hiện kế hoạch này, ngay từ đầu năm, Tập đoàn Lộc Trời đã thành lập Công ty cổ phần Nông sản Lộc Trời (LTA) và Công ty cổ phần Giống cây trồng Lộc Trời (LTS) để đẩy mạnh hoạt động. LTA cũng đã ký kết với các đối tác và các ngân hàng để tài trợ mua bán 2 triệu tấn lúa trong năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.