Người Việt nghĩ gì về thương hiệu công ty Mỹ, Hàn, Trung Quốc?

(PLO)- 72% đáp viên nhớ được ít nhất một công ty Việt Nam và tốp những công ty được nhớ đến nhiều nhất là VinGroup, Vinamilk và Viettel. 

Công ty nghiên cứu thị trường Q&Me vừa công bố kết khảo sát về hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp nước ngoài như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore trong mắt người Việt Nam.

Theo đó, các công ty Mỹ được người Việt Nam nhìn nhận với hình ảnh công ty chuyên nghiệp, quốc tế và hiệu quả với tỷ lệ lần lượt 54%, 52% và 42%.

Có 50% người khảo sát kể tên được ít nhất một công ty Mỹ và tốp những công ty Mỹ được nhớ đến nhiều nhất là Apple, Amazon và Facebook.

Trong khi đó, các công ty Nhật Bản được người Việt Nam nhìn nhận với hình ảnh công ty chuyên nghiệp với tỷ lệ 52%, hiệu quả 42% và đáng tin với tỷ lệ 40%.

Có 60% người khảo sát nhớ tên ít nhất một công ty Nhật Bản và tốp những công ty được nghĩ đến nhiều nhất là Honda, Toyota và Sony.

Tương tự, công ty Hàn Quốc được nhìn nhận với hình ảnh công ty chuyên nghiệp 36%, hiệu quả 35% và truyền thống. Theo đó, có 51% đáp viên kể tên được ít nhất một công ty Hàn và tốp những công ty Hàn Quốc được nhớ đến nhiều nhất là Samsung, Huyndai và LG.

Vinamilk chung tay cùng cả nước chống dịch COVID-19. Ảnh: VNM

Khảo sát cũng cho thấy các công ty Việt Nam được người Việt Nam nhìn nhận có hình ảnh là công ty truyền thống với tỷ lệ, thân quen và có trách nhiệm cao với xã hội.

Theo đó, có 72% đáp viên nhớ được ít nhất một công ty Việt Nam và tốp những công ty Việt Nam được nhớ đến nhiều nhất là VinGroup, Vinamilk và Viettel.

Đối với các công ty Trung Quốc được người Việt nhìn nhận với hình ảnh công ty có môi trường làm việc nhiều căng thẳng với tỷ lệ 28% và truyền thống 27%.

Có 41% người khảo sát nhớ tên được ít nhất một công ty Trung Quốc và top những công ty Trung Quốc được nhớ đến nhiều nhất là Huawei, Xiaomi và Oppo.

Ngược lại, hình ảnh các công ty Singapore được người Việt nhìn nhận tốt về mọi mặt. Hình ảnh phổ biến nhất trong tâm trí của người Việt về công ty Singapore là quốc tế, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.