Người Việt mua ô tô đạt kỷ lục

(PLO)- Trong năm 2019, người Việt tiêu thụ hơn 400.000 ô tô, đạt mức tăng trưởng kỷ lục so với các năm gần đây. 

Kết thúc năm 2019, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng so với năm trước đó. Theo báo cáo doanh số của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong năm 2019 số lượng xe được bán ra cao hơn năm 2018 gần 100.000 chiếc.

Cụ thể, các hãng xe bán ra tổng cộng 401.890 chiếc trong khi năm 2018 chỉ có 352.209 chiếc. Đây là con số ấn tượng trong thị trường ô tô các năm gần đây. Trong đó, TC Motor (Hyundai Thành Công) có tổng doanh số bán cả năm 2019 lên 79.568 xe, tăng 25% so với năm 2018.

Một số hãng xe đạt tăng trưởng cao như Mitsubishi, Ford, Suzuki. Ảnh: TN

Tương tự như vậy, Toyota Việt Nam cũng có con số không kém cạnh, với việc xuất xưởng 50.114 xe và tổng doanh số bán hàng đạt hơn 80.000 xe, tăng 36% so với năm trước.    

Trong năm 2019, các hãng có sự tăng trưởng nổi bật nhất có thể kể đến như Mitsubishi, Ford và Suzuki. Trong đó, Mitsubishi Việt Nam là thương hiệu nổi bật nhất khi bán ra tới 30.642 xe, đạt mức tăng trưởng 198% (năm 2018 Mitsubishi Việt Nam bán ra 10.278 xe).

Tiếp theo là hãng Suzuki Việt Nam khi bán ra 11.789 xe, tăng trưởng hơn 70% so với năm 2018 (năm 2018 Suzuki Việt Nam bán ra 6.897 xe).

Ford Việt Nam với 32.175 xe bán ra, mức tăng trưởng này của Ford Việt Nam được ghi nhận là hơn 30% so với năm 2018. Và một số hãng xe khác cũng có doanh số góp phần tăng trưởng tổng doanh số của năm 2019.

Theo các chuyên gia kinh tế, sự tăng trưởng này có được là nhờ vào các hãng xe đều tăng trưởng doanh số trong năm 2019. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ ô tô tại Việt Nam so với thế giới cũng chỉ ở mức trung bình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.