Người Việt đã có thể đến Thái Lan du lịch

(PLO)- Khách du lịch đến Thái sẽ không bị cách ly nếu tiêm đủ 2 liều vắc xin và xét nghiệm âm tính.

Hôm nay (1-7), Thái Lan đã cho phép hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Phuket đón khách nước ngoài trở lại sau hơn một năm đóng cửa. 

Phuket cũng trở thành tỉnh đầu tiên của Thái Lan chào đón khách du lịch quốc tế trở lại mà không cần thực hiện việc cách ly.

Nhưng để vào được Phuket thì các du khách quốc tế phải tiêm phòng đủ 2 mũi vắc xin trong 14 ngày trước đó và có xét nghiệm âm tính tại đất nước của họ trong vòng 72 tiếng trước khi bay đến Phuket. 

Trước khi lên chuyến bay đến Phuket, khách du lịch phải nhận được thư xác nhận từ các khách sạn được chính phủ Thái Lan chứng nhận.

Khi đến Phuket, khách du lịch cũng được yêu cầu thực hiện 3 lần kiểm tra lấy mẫu COVID-19. Lần đầu tiên khi đến nơi, sau đó một tuần lấy mẫu 2 và lần cuối cùng vào gần cuối tuần thứ 2.

Ông Bhummikitti Ruktaengam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phuket cho biết, khách du lịch quốc tế có thể đi du lịch tự do nhưng phải ở trong phạm vi Phuket. Và họ vẫn phải thực hiện việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giãn cách xã hội. Nếu họ muốn đến thăm các vùng khác của Thái Lan, trước tiên họ cần dành ít nhất 14 ngày ở Phuket.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan - Tanee Sangrat, nước này hiện chào đón du khách từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ đến Phuket theo mô hình du lịch mới. Họ bao gồm Úc, Pháp, Đức, Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Anh, Mỹ và Việt Nam cũng như nhiều nước khác. Hiện đã có hơn 4.000 người nộp đơn đăng ký du lịch đến Phuket.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.