Người trúng thầu nhà hàng Thủy Tạ ở Đà Lạt phải đóng hơn 151 tỉ

(PLO)- Người trúng thầu thuê nhà hàng Thủy Tạ khu vực hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng phải đóng tiền một lần là 151 tỉ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt kết quả đấu giá cho thuê tài sản trên đất và thuê đất đối với nhà hàng Thủy tạ.

thuy-ta-da-lat-2.jpg
Cận cảnh nhà hàng Thuỷ tạ. Ảnh: VÕ TÙNG

Nhà hàng này toạ lạc tại thửa đất số 04, tờ bản đồ địa chính số 14, phường 1, TP Đà Lạt.

Kết quả buổi đấu giá thể hiện, nhà hàng Thuỷ tạ được UBND TP Đà Lạt đưa ra giá khởi điểm là 3,04 tỉ đồng/năm.

thuy-ta-da-lat-3.jpg
Nhà hàng thuỷ tạ trên Hồ Xuân Hương. Ảnh: VÕ TÙNG

Tuy nhiên, qua 63 bước bỏ thầu, giá là thuê nhà hàng nói trên được nâng lên thành 12 tỉ đồng/năm.

Người bỏ thầu và trúng giá sau cùng là ông Đoàn Hải Hà, ngụ phường Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Ông Hà bỏ thầu 15,15 tỉ đồng/năm.

thuy-ta-da-lat-5.jpg
Cho thuê Nhà hàng Thuỷ tạ đem về cho ngân sách Lâm Đồng 151 tỷ đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Như vậy, với 10 năm thuê, ông Đoàn Hải Hà phải đóng cho tỉnh Lâm Đồng trên 151,5 tỉ đồng và phải đóng một lần cho cả thời gian thuê 10 năm.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao UBND TP Đà Lạtchịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về tính công khai, minh bạch, trung thực, khách quan về quy trình, thủ tục đấu giá cho thuê tài sản trên đất và thuê đất trả tiền hàng năm, thời hạn thuê 10 năm đối với nhà hàng Thủy Tạ.

thuy-ta-da-lat-7.jpg
Nhà hàng Thuỷ tạ được đánh giá là một trong những khu đất đẹp nhất Đà Lạt. Ảnh: VÕ TÙNG

Bên cạnh đó, thực hiện các thủ tục ký hợp đồng cho thuê tài sản với người trúng đấu giá theo định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục và tham mưu UBND tỉnh quyết định cho thuê đất làm cơ sở ký hợp đồng thuê đất theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.