Người Triều Tiên bị trục xuất đòi Malaysia bồi thường

(PLO)- Công dân Triều Tiên Ri Jong-chol, người bị nghi có liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong-nam, đã yêu cầu Malaysia phải xin lỗi và bồi thường vì các buổi “thẩm vấn đau đớn” mà cảnh sát nước này đã thực hiện trong thời gian ông bị tạm giam.

Tờ The Star ngày 6-3 dẫn nội dung cuộc phỏng vấn của ông Ri Jong-chol với đài NHK của Nhật Bản cho biết trong thời gian ông bị tạm giam, chính phủ và cảnh sát Malaysia đã buộc ông phải nhận tội và khiến ông đau đớn.

Trong cuộc phỏng vấn, ông cũng hát một bài hát có nội dung ca ngợi Triều Tiên và nói rằng bài hát này đã tiếp thêm sức mạnh cho ông khi phải chịu đựng cuộc “thẩm vấn đau đớn” từ cảnh sát Malaysia.

Ông Ri đã phủ nhận tất cả cáo buộc liên quan đến vụ việc một công dân Triều Tiên tên Kim Chol bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13-2. Người đàn ông này được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Ri tuyên bố không hề biết gì về vụ việc này cho đến khi bị cảnh sát bắt giữ.

Ông Ri Jong-chol đã được cảnh sát Malaysia phóng thích hôm 3-3 vì thiếu chứng cứ buộc tội. Ảnh: REUTERS

Theo The Star, cùng với việc yêu cầu Malaysia phải xin lỗi và bồi thường, ông Ri cũng tố cảnh sát Malaysia đã đe dọa sẽ làm hại gia đình ông nếu ông không nhận tội.

Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Tan Sri Khalid Abu Bakar hôm qua phủ nhận các cáo buộc này, nói những điều đó là “vô lý”. Theo ông Khalid, công tác điều tra vụ giết người của Malaysia diễn ra rất nghiêm ngặt và ông Ri đã được “đối xử tốt”.

Khi được hỏi tại sao không làm việc cho công ty Malaysia đã thuê mình, ông Ri nói rằng đó không phải là công việc ông muốn làm. Thay vào đó, ông xuất khẩu nguyên liệu xà phòng đến Triều Tiên.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với đài NHK, ông Ri cho biết từng sống cạnh nhà của ông Hyon Kwang Song, bí thư thứ hai tại Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur. Giới chức Malaysia hiện đang truy tìm ông Hyon do nghi ngờ có liên quan đến vụ sát hại tại sân bay Kuala Lumpur. Tuy nhiên ông Ri cho biết không biết tung tích của người này.

Ông Ri Jong-chol bị cảnh sát bắt giữ hôm 17-2, do nghi ngờ có liên quan đến vụ sát hại người đàn ông được cho là ông Kim Jong-nam. Tuy nhiên, ông được cảnh sát phóng thích hôm 3-3 do thiếu bằng chứng buộc tội. Ông Ri sau đó bị trục xuất và cấm nhập cảnh Malaysia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.