Người trẻ Hà Nội đổ xô đi học nấu ăn

(PLO)- Vừa được học nấu nướng những món ăn mới, vừa được tìm hiểu kiến thức về dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn… đó chính là lý do khiến cho các lớp học nấu ăn của Trung tâm đào tạo ẩm thực “Ajinomoto Cooking Studio” luôn chật kín người tham dự.

Buổi học ngày 19-9 của trung tâm được dành cho tất cả những người yêu thích nấu ăn diễn ra từ đầu giờ chiều.

Miễn phí mà chất lượng

Trong tiết trời nóng bức của Hà Nội, 35 người trẻ yêu thích ẩm thực đã có mặt đúng giờ để bắt đầu buổi học. Các học viên được hướng dẫn làm bánh trung thu ngộ nghĩnh.

Những chiếc bánh trung thu tạo hình những con vật như lợn, nhím, voi vừa được giới thiệu tới các học viên đã khiến cho mọi người thích thú. Sau phần hướng dẫn, các học viên được thực hành cách làm bánh. Đây là công đoạn thú vị nhất. Nhiều bạn trẻ lần đầu được tự tay làm chiếc bánh trung thu của mình không khỏi háo hức.

Lần lượt những chiếc bánh xinh xắn ra đời, trí tưởng tượng sáng tạo và bàn tay khéo léo của học viên còn tạo ra nhiều con vật đặc biệt và không kém phần ngộ nghĩnh so với những chiếc bánh mẫu.

Dù lớp học dành cho những người đam mê ẩm thực nhưng có thể nhận ra đa phần các bạn đến đây đều là những người trẻ.

 Bạn Nguyễn Văn Tùng, đang làm phụ bếp ở một nhà hàng cách địa điểm học hàng chục km là một trong số ít những bạn trai có mặt trong lớp nấu ăn này. Tùng cho biết: “Nấu ăn là đam mê của tôi từ nhỏ, nhưng bánh trung thu thì tôi chưa làm bao giờ. Nghe tin có lớp này tôi đăng ký tham gia ngay. Lớp học miễn phí, không gian lại sang trọng, đầu bếp hướng dẫn nhiệt tình. Tôi sẽ đăng ký tham gia các lớp tiếp theo”.

Cô Nguyễn Thị Kim Oanh là người nhiều tuổi nhất trong lớp. Năm nay đã 61 tuổi, nghe giới thiệu về trung tâm qua ti vi cũng tự mình đăng ký để tham dự: “Tôi muốn tự tay làm những chiếc bánh ngộ nghĩnh này cho các cháu. Còn gì bằng bánh bà làm, vừa ngon lại vừa dễ thương thế này”, cô Oanh tâm sự.

Chia sẻ kiến thức

Được biết, Trung tâm đào tạo ẩm thực “Ajinomoto Cooking Studio” là mô hình đầu tiên được triển khai ở Việt Nam. Tại Hà Nội, trung tâm đặt tại số 3 Lê Trọng Tấn (phường Phương Mai, quận Thanh Xuân).

Cảm giác đầu tiên khi bước vào trung tâm độc đáo này chính là sự sang trọng và thái độ làm việc chuyên nghiệp của các nhân viên của trung tâm. Từ trang bị, thiết kế xung quanh đến những dụng cụ học viên dùng để thao tác đều rất hiện đại, tiêu chuẩn 5 sao.

Hỏi về mục tiêu ra đời của trung tâm, đại diện Công ty Ajinomoto cho hay, trung tâm được ra đời với mục đích hướng dẫn, thực hành nấu ăn cho người tiêu dùng trẻ nhằm khơi nguồn niềm đam mê nấu nướng và qua đó góp phần giữ gìn hạnh phúc, tăng cường dinh dưỡng và sức khỏe thông qua bữa ăn ngon. Trung tâm ra đời xuất phát từ bối cảnh hiện tại chưa có địa điểm nào khuyến khích các bạn trẻ tìm hiểu về ẩm thực, đặc biệt là ẩm thực truyền thống. Hơn thế nữa, cuộc sống và công việc hiện đại khiến cho không ít người trẻ, đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ xa rời bữa cơm gia đình hơn.

Với ý nghĩa đó, các lớp học của trung tâm cũng được thiết kế phù hợp cho từng đối tượng khác nhau. Có buổi sẽ dành cho gia đình có con nhỏ, có buổi lại dành cho cặp đôi sắp hoặc mới kết hôn, lớp dành cho bà mẹ đang nuôi con nhỏ hay có những lớp dành cho tất cả những người đam mê ẩm thực.”

“Để thiết kế các buổi học chúng tôi cũng căn cứ vào lứa tuổi và tâm lý của các học viên. Ví dụ như đối với các bà mẹ đang nuôi con nhỏ, ngoài việc họ cần kiến thức dinh dưỡng cho con, cũng là cách để họ được giao tiếp với mọi người, tránh việc nhàm chán khi ở nhà một mình”, đại diện công ty Ajinomoto bày tỏ.

Các học viên được đầu bếp của trung tâm hướng dẫn tận tình.

Những ai yêu thích trải nghiệm nấu nướng có thể dễ dàng theo dõi lịch giảng dạy và đăng kí tham gia lớp học Ajinomoto Cooking Studio bằng cách truy cập vào trang facebook của trung tâm:https://www.facebook.com/ajinomotocookingstudio/; hoặc đăng ký trực tiếp tại Ajinomoto Cooking Studio ở số 3 Lê Trọng Tấn, Hà Nội. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể gọi đến tổng đài 024.3640 6688 để được tư vấn chi tiết về chương trình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.