'Người thổi còi' Edward Snowden muốn về Mỹ 'chịu tội'

(PLO)- Cựu nhân viên Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden đã tuyên bố anh sẵn sàng trở về Mỹ “chịu tội”, miễn sao anh được xét xử trong một phiên tòa công bằng.

Theo Sputnik News, Edward Snowden đã sống ở Nga hai năm theo quy chế tị nạn tạm thời. BBC dẫn lời anh trong cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 5-10 cho biết anh đã nhiều lần muốn trở về Mỹ để chịu xét xử nhưng vẫn chưa nhận được đơn từ xét xử chính thức.

“Đến nay họ nói rằng họ sẽ không tra tấn tôi. Tôi nghĩ đó là một sự khởi đầu. Nhưng chúng tôi vẫn không có tiến triển gì mới” - BBC dẫn lời Snowden hôm 5-10 cho biết.

Tháng 7-2015, cựu Tổng chưởng lý Eric Holder có nhắc tới khả năng tổ chức phiên tòa xét xử công bằng cho Snowden và thừa nhận rằng vấn đề này sẽ khuấy động nên một “cuộc tranh luận dữ dội”.

“Tôi nghĩ có thể có cơ sở cho một giải pháp mà tất cả mọi người đều hài lòng. Tôi nghĩ vẫn có khả năng đó” - ông Holder cho biết khi trả lời câu hỏi liệu Bộ Tư pháp Mỹ có thể mở phiên tòa xét xử cho Snowden khi anh trở về Mỹ.

“Người thổi còi” Edward Snowden (Ảnh: Sputnik News)

Trong khi cựu Tổng chưởng lý Holder bày tỏ sự lạc quan đối với trường hợp của Snowden thì phát ngôn viên của Tổng chưởng lý đương thời Loretta Lynch cho hay họ sẽ không thay đổi lập trường đối với việc xét xử Snowden.

Năm 2013, Holder đã đệ đơn kiện hình sự đối với Snowden, cáo buộc anh với ba tội danh liên quan tới xâm phạm nghiêm trọng Đạo luật gián điệp, khi anh tiết lộ hàng loạt tài liệu mật về các chương trình giám sát bất hợp pháp của Mỹ. 

Chỉ riêng các tội danh này, Snowden có thể đối mặt với án tù 30 năm. Tuy nhiên, Snowden từ lâu đã tuyên bố anh sẽ không chấp nhận một phiên xét xử nào liên quan tới các cáo buộc nghiêm trọng hay phải chịu mức án tù dài năm.

Edward Snowden, 32 tuổi, được cho là đã đánh cắp tài liệu của NSA khi còn làm việc tại cơ quan này ở Hawaii từ giữa tháng 3-2012 tới tháng 5-2013.

Từ trước tới nay, chính phủ Mỹ luôn thể hiện quan điểm rằng Snowden không phải là một “người tuýt còi” mà là một nghi phạm tiết lộ thông tin mật, “gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của nước Mỹ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.