Người Thái chơi Asian Cup chuộc lại nỗi đau AFF Cup

(PL)- HLV Milovan Rajevac của đội tuyển Thái Lan đã triệu tập bốn cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, gồm ba ở Nhật là hậu vệ Theerathon Bunmathan (Vissel Kobe), Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima), Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo) và thủ môn Kawin Thamsatchanan (OH Leuven, Bỉ).

Cả bốn cầu thủ hay nhất Thái Lan thời điểm này đều không có mặt ở AFF Cup 2018 do CLB chủ quản không chịu nhả quân. Điều này đã khiến bóng đá Thái Lan chơi không như ý tại giải Đông Nam Á và rất nóng lòng gỡ gạc ở sân chơi Asian Cup 2019.

Và dường như thất bại ở AFF Cup càng làm cho người Thái khao khát thành công tại giải đấu châu lục đẳng cấp cao hơn. Sự trở lại của các trụ cột Thái Lan trải đều trên ba tuyến giúp sức mạnh của họ tăng lên đáng kể.

Theerathon rất vui mừng khi trở lại đội tuyển quốc gia và tin rằng Thái Lan sẽ đặt sự thất vọng AFF Cup sang một bên để dồn mọi tâm thế cho giải châu Á. Hậu vệ trái này chia sẻ: “Chúng tôi rất hụt hẫng với kết quả tại AFF Cup 2018. Nhưng điều này càng giúp các tuyển thủ Thái Lan đoàn kết và tập trung vào vòng chung kết Asian Cup nhiều hơn. Chúng tôi đã đau đớn khi thấy đồng đội bị loại khỏi bán kết AFF Cup trong khi tôi không thể làm bất cứ điều gì”.

Theerathon (phải) kinh nghiệm và bản lĩnh trong màu áo CLB Vissel Kobe đang chơi giải J-League 1. Ảnh: AFC

Theerathon lần đầu khoác áo tuyển Thái chơi ở Asian Cup rất muốn dựa vào trải nghiệm tại CLB Vissel Kobe để giúp đội bóng của mình ít nhất đi đến vòng tứ kết: “Tôi biết cuộc chơi không dễ nhưng cá nhân tôi chưa bao giờ sợ hãi. Tôi hy vọng sẽ mang đến những điều tốt đẹp nhất cho tuyển Thái và muốn giúp đội đi xa hơn vòng 16 đội mạnh nhất”.

Ngày 26-12, đội tuyển Thái Lan sẽ chơi giao hữu gặp một CLB trong nước mới giúp HLV Milovan Rajevac chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức. Sau đó, thầy trò ông Rajevac đến UAE đá tập với Oman trước khi bắt đầu chiến dịch Asian Cup.

Đội tuyển Thái Lan sẽ chơi trận ra quân Asian Cup 2019 gặp tuyển Ấn Độ vào ngày 6-1, trước khi đụng độ UAE và Bahrain.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.