Người nước ngoài tưởng Thế vận hội tổ chức ở Triều Tiên

(PLO)- Nhiều người nước ngoài nhầm lẫn PyeongChang của Hàn Quốc và Pyongyang của Triều Tiên.

Những ngày này nhiều người dân Hàn Quốc không khỏi bất mãn khi bị Triều Tiên vô tình “cướp mất” Thế vận hội mùa đông 2018 khi địa điểm tổ chức PyeongChang bị rất nhiều người nước ngoài nhầm thành Pyongyang – thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Với nhiều người nước ngoài, phân biệt PyeongChang và Pyongyang có thể nói là quá khó, dù hai địa phương hoàn toàn khác nhau. Địa điểm tổ chức Thế vận hội PyeongChang là một TP thuộc tỉnh Gangwon của Hàn Quốc, cách biên giới với Triều Tiên đến 80 km, trong khi Pyongyang là thủ đô của Triều Tiên.

Biểu tượng Olympic ở làng Thế vận hội ở Pyeongchang, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc). Ảnh: GETTY IMAGES

Biểu tượng Olympic ở làng Thế vận hội ở PyeongChang, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc). Ảnh: GETTY IMAGES

Hàng trăm người dùng Twitter những ngày này thay vì dùng cụm từ chính xác “Pyeongchang2018” thì lại dùng “Pyongyang2018”. Việc đoàn vận động viên (VĐV) và phái đoàn cấp cao Triều Tiên có mặt ở Thế vận hội cũng làm tăng thêm sự nhầm lẫn. Lượng người nhầm lẫn “Pyongyang2018” đặc biệt tăng cao trong đêm khai mạc Thế vận hội 9-2, khi đoàn VĐV liên Triều diễu hành cùng nhau dưới lá cờ thống nhất.

Biểu tượng Olympic hiện diện khắp nơi ở Pyeongchang, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc). Ảnh: AP

Biểu tượng Olympic hiện diện khắp nơi ở PyeongChang, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc). Ảnh: AP

Ít nhất thì cũng có một số người dùng Twitter lên tiếng về nhầm lẫn này.

“Không ngạc nhiên chuyện một số người nhầm lẫn khi dùng cụm từ Pyongyang2018 để nói về Pyeongchang2018, nhưng dù sao cũng thấy buồn” - một tài khoản Twitter ở thủ đô Washington (Mỹ) viết.

Đây không phải là lần đầu PyeongChang bị nhầm lẫn với Pyongyang. Và huy chương vàng cho sự nhầm lẫn này thuộc về một đại biểu Kenya thay vì đến PyeongChang tham dự một hội nghị do Liên Hiệp Quốc tổ chức năm 2014 thì lại bay thẳng sang Pyongyang. Xuống máy bay mà không visa hợp lệ, vị đại biểu này không những bị hải quan Triều Tiên thẩm vấn 5 giờ liền mà còn bị phạt 500 USD.

Phụ nữ Triều Tiên đánh trống chào mừng người đi làm buổi sáng trên đường phố Pyongyang - Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Ảnh: REUTERS

Phụ nữ Triều Tiên đánh trống chào mừng người đi làm buổi sáng trên đường phố Pyongyang -  Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Ảnh: REUTERS

Cũng vì đoán được sẽ có sự nhầm lẫn này và để tăng sự khác biệt, chính quyền tỉnh Gangwon đã quyết định viết in hoa C trong Pyeongchang thành PyeongChang.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.