Người Myanmar tiếp tục trốn sang Ấn Độ, 8 cảnh sát bị bắt lại

(PLO)- Trong số những người vượt biên sang Ấn Độ, có nhiều sĩ quan cảnh sát và quan chức bỏ trốn để tránh lệnh trấn áp người biểu tình.

Một trưởng làng địa phương hôm 10-3 cho biết rằng hàng chục công dân Myanmar đang chờ đợi để sang Ấn Độ, trong khi chính quyền xác nhận rằng tám trong số 136 người cố chạy trốn đã bị được đưa trở lại đất nước, báo The Straits Times đưa tin.

Các lực lượng an ninh ở Myanmar đã tăng cường đàn áp những người biểu tình phản đối việc quân đội lên nắm quyền. Tính đến nay, đã có gần 2.000 người bị bắt và số người chết đã tăng lên hơn 60 người.

Để trốn chạy cuộc khủng hoảng, một số người dân Myanmar đã tìm cách vượt biên sang bang Mizoram ở phía đông bắc Ấn Độ thông qua đường biên giới dài 400 km, dọc theo sông Tiau. Trong số những người này có nhiều sĩ quan cảnh sát và quan chức bỏ trốn để tránh lệnh trấn áp người biểu tình. 

Trong số những người vượt biên sang Ấn Độ, có nhiều sĩ quan cảnh sát và quan chức bỏ trốn để tránh lệnh trấn áp người biểu tình. Ảnh: REUTERS

"Có ít nhất 85 người Myanmar đang chờ đợi để được đi vào làng Farkawn, bang Mizoram, Ấn Độ" -  trưởng làng địa phương, ông Ramliana, nói với hãng tin AFP hôm 10-3.

Ông Ramliana cho biết các nhà chức trách đang kiểm tra xem những người này có được phép qua biên giới hay không trước khi cho phép họ vào.

Assam Rifles, một lực lượng bán quân sự quốc gia hoạt động ở khu vực đông bắc Ấn Độ, cho biết tám trong số 136 người vượt biên đã bị đưa về Myanmar. Không rõ những người này có phải là cảnh sát hay không. Trước đó, chính quyền Myanmar đã yêu cầu Ấn Độ gửi lại tám cảnh sát bỏ trốn.

Họ không cho biết những người bị đưa về Myanmar có phải là của cảnh sát hay không. Chính quyền Myanmar tuần trước đã yêu cầu Ấn Độ gửi lại 8 cảnh sát đã bỏ trốn.

Các nhóm nhân quyền đã kêu gọi New Delhi không để cho công dân Myanmar hồi hương và hỗ trợ nhân đạo cho họ.

“Những người đã nhập cảnh vào Ấn Độ có quyền được đảm bảo cuộc sống theo hiến pháp của Ấn Độ” - ông Suhas Chakma thuộc nhóm Chiến dịch quốc gia chống tra tấn có trụ sở tại Delhi cho biết.

Ấn Độ, quốc gia đã tìm cách xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn với Myanmar, đã không lên án chính biến. Tuy nhiên, đại sứ LHQ của nước này, ông T.S. Tirumurti, đã nói rằng những thành tựu dân chủ của Myanmar trong những năm gần đây "không nên bị xói mòn".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.