Người Mỹ gốc Á thích bà Clinton hơn ông Trump

(PLO)- Cả bốn nhóm sắc dân thiểu số: người Mỹ gốc Phi, gốc La tinh, gốc Á, gốc Ấn đều thích bà Clinton hơn ông Trump.

Thăm dò của hãng tin UPI (Mỹ) và hãng thăm dò quốc tế CVoter (Ấn Độ) công bố ngày 21-10 cho thấy không chỉ người Mỹ gốc Á mà các sắc dân thiểu số khác ở Mỹ đều thích ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton hơn đối thủ Cộng hòa Donald Trump.

Khảo sát được thực hiện mỗi ngày trong vòng một tháng qua trên bốn nhóm sắc dân thiểu số: người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc La tinh, người Mỹ gốc Á, và người Mỹ gốc Ấn.

Sắc dân thiểu số thích bà Clinton nhất là người Mỹ gốc Phi 89%, so với chỉ 7% thích ông Trump. Nếu tỉ lệ này giữ được tới ngày bầu cử có nghĩa bà Clinton sẽ có được lượng cử tri ủng hộ tương đương ông Obama, tổng thống da đen đầu tiên của Mỹ. Trong hai kỳ bầu cử năm 2008 và 2012, ông Obama nhận được số phiếu bầu kỷ lục từ các cử tri da đen.

Bà Clinton được các sắc dân thiểu số thích hơn ông Trump.

Bà Clinton được các sắc dân thiểu số thích hơn ông Trump. Ảnh UPI

Sắc dân thiểu số thích bà Clinton nhiều thứ hai là người Mỹ gốc La tinh, 75% so với 21% của ông Trump, tốt hơn cả ông Obama trong cuộc bầu cử năm 2012. Theo thăm dò, nếu bầu cử diễn ra vào ngày hôm nay, bà Clinton sẽ nhận được lượng ủng hộ từ người Mỹ gốc La tinh lớn hơn 4% so với lượng ủng hộ ông Obama đã nhận được năm 2012.

Trong khi đó ông Trump mất điểm với bộ phận người này vì các phát ngôn sẽ trục xuất tất cả người nhập cư trái phép và xây bức tường ngăn cách Mỹ với Mexico, ngăn không cho người Mexico vào Mỹ.

Bà Clinton cũng nhận được sự ủng hộ lớn từ bộ phận người Mỹ gốc Á, 70% so với 22% ủng hộ ông Trump. Bộ phận người Mỹ gốc Á có thể quyết định thắng lợi của hai ứng viên ở hai bang chưa xác định thắng thua là Virginia và Nevada.

Dù tỉ lệ thích bà Clinton trong bộ phận người Mỹ gốc Ấn không nhiều bằng các nhóm trên nhưng cũng cao hơn thích ông Trump, 57% so với 29%. Cvoter cũng thực hiện thăm dò tại Ấn Độ và thấy rằng người Ấn Độ sống tại Ấn cũng thích bà Clinton hơn ông Trump, 49% so với 26%.

Sự ủng hộ của các sắc dân thiểu số là điều rất đáng quan tâm khi tổng các sắc dân thiểu số chiếm khoảng 28% tổng số cử tri, 72% là người Mỹ da trắng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.